[MINH HUỆ 21-9-2016] Trong chuyến công du đến New York vừa qua, Thủ tướng đương nhiệm của Trung Quốc Lý Khắc Cường đã giáp mặt các đoàn kháng nghị của học viên Pháp Luân Công kêu gọi đưa cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân ra trước công lý. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo kéo dài suốt 17 năm lên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Để Hoa Kỳ tham dự Khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 11, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc đã đến thành phố New York vào hôm 18 tháng 9. Ở bên ngoài khách sạn Waldorf-Astoria, nơi ông Lý nghỉ lại, và dọc tuyến đường tới trụ sở của Liên Hợp Quốc, các học viên Pháp Luân Công Hoa Kỳ đã tập trung, cầm các biểu ngữ khổ lớn kêu gọi điều tra các tội ác của Giang Trạch Dân và chấm dứt bức hại.

2016-9-20-minghui-newyork-un-li-01--ss.jpg

2016-9-20-minghui-newyork-un-li-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công cầm các biểu ngữ tập trung ở phía ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

2016-9-20-minghui-newyork-un-li-03--ss.jpg

2016-9-20-minghui-newyork-un-li-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công lặng lẽ kháng nghị phía ngoài khách sạn Waldorf-Astoria

2016-9-20-minghui-newyork-un-li-05--ss.jpg

2016-9-20-minghui-newyork-un-li-06--ss.jpg

Các biểu ngữ ở trung tâm Manhattan kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý (bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung)

2016-9-20-minghui-newyork-un-li-07--ss.jpg

Các học viên phát tài liệu thông tin ở Manhattan để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động bức hại Pháp Luân Công và trực tiếp chỉ đạo chiến dịch bức hại, dẫn đến hàng nghìn học viên bị thiệt mạng và hàng triệu người bị cầm tù. Các cuộc điều tra độc lập đã [phát hiện] có sự liên hệ giữa cuộc bức hại Pháp Luân Công với ngành công nghiệp thu hoạch cấy ghép tạng được nhà nước bảo hộ quy mô lớn.

Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã đệ đơn lên Toàn án Nhân dân Tối cao Trung Quốc kiện Giang Trạch Dân tội phát động và chỉ đạo cuộc bức hại.

Ngày 18 tháng 9 vừa qua, đoàn xe tháp tùng Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đi ngang qua các biểu ngữ của các học viên. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy đoàn xe tháp tùng phái đoàn Trung Quốc đang đến, các học viên Pháp Luân Công đã trưng biểu ngữ tại nơi giao nhau giữa Đại lộ 15 và phố 51. Các học viên nhìn rất rõ Thủ tướng Lý Khắc Cường đã vươn người về phía trước để xem tấm biểu ngữ có nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”. Các quan chức Trung Quốc khác trong đoàn tháp tùng cũng nghiêng về phía cửa sổ xe và đọc các tấm biểu ngữ.

Công chúng ủng hộ kháng nghị

Trong các cuộc kháng nghị, học viên Pháp Luân Công phát tài liệu trên các con phố để thông tin tới công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người qua đường. Một số người đã mỉm cười với các học viên và giơ ngón tay cái lên khích lệ, còn một số người thì nói rằng họ đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Anh Ezekiel, nhân viên ngân hàng JPMorgan, từng nghe đồng nghiệp nói rằng các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị mỗi năm trong khoảng thời gian diễn ra khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Anh đã rời văn phòng làm việc [đến chỗ các học viên] vì muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh Ezekiel đã rất sốc khi một học viên nói với anh về tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Anh nói với các học viên rằng anh sẽ đăng những thông tin mà anh biết [về Pháp Luân Công] trong ngày hôm nay lên trạng Facebook của mình, để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công

Ba phụ nữ người Pháp đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và hỏi họ kháng nghị vì điều gì. Mặc dù ba người phụ nữ này đều không nói thông thạo tiếng Anh, nhưng cuối cùng họ cũng liễu giải được những gì đang diễn ra, một người trong số họ đã mở từ điển Pháp-Anh để tra và chỉ vào từ “courage” (dũng khí) rồi giơ ngón tay cái lên biểu thị rằng các học viên thật dũng cảm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/21/335316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/22/159258.html

Đăng ngày 25-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share