[MINH HUỆ 17-9-2016] Trang Minh Huệ Net gần đây đã thu thập được hơn 2000 chữ ký của người dân Trung Quốc ủng hộ cho phong trào kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Ít nhất có hơn 4030 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết trong các trại giam của cảnh sát. Các hình thức khác của bức hại bao gồm như: Bắt giữ, tạm giam, lao động cưỡng bức, giam cầm và thu hoạch nội tạng.

Bắc Kinh: Thủ phạm chính nên bị bỏ tù

Trong tổng số các chữ ký trên thì có 757 chữ ký là của các người dân ở thủ đô Bắc Kinh. Một nhân viên chính quyền cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Anh viết: “Giang Trạch Dân nên bị bắt giữ. Thật mừng là bây giờ chúng ta có một nơi [khởi kiện Giang] để nói lên ý kiến của mình.”

Một người đàn ông trung niên nói Giang Trạch Dân là kẻ đã bị mục ruỗng đến tận xương tủy. Ông viết: “Một trong những tội ác của ông ta là đã dàn dựng lên vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để phỉ báng Pháp Luân Công.”

0d90dcb713713d6c4dcaa770a719991e.jpg

Vài trong tổng số 757 chữ ký thu thập được ở Bắc Kinh

Một thanh niên trẻ tuổi chỉ ra rằng nhiều quan chức cấp cao đã tham gia vào cuộc bức hại gần đây đã bị rớt đài trong chiến dịch chống tham nhũng có tên “đả hổ.” Anh nói: “Giang Trạch Dân là thủ phạm chính và ông ta cũng nên bị tống vào ngục.”

Tỉnh Cát Lâm: cuộc sống “Những kẻ khốn khổ” kéo dài suốt 17 năm

Một cô gái nói cha mẹ cô đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công và gia đình cô đã trở nên hạnh phúc hơn nhờ mọi người đều tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn . “Nhưng một ngày, cảnh sát đã tới nhà bắt giữ cha mẹ tôi, đưa họ vào trại lao động cưỡng bức và để tôi lại một mình.” Cô nói.

Ngay cả khi cha mẹ cô được thả ra khỏi trại lao động, họ cũng không dám về nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Cô nói cuộc sống của gia đình cô giống như trong tác phẩm “Những kẻ khốn khổ” của nhà văn Pháp Victor Hugo và đã kéo dài suốt 17 năm.

8ee7938c91d14a57874760d4d9a3f351.jpg

Nhng chữ ký trong tổng số 1368 chữ ký kiến nghị thu thập được từ tháng 7 ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm.

Một người đàn ông trung niên nói Giang Trạch Dân không chỉ đàn áp nhân dân Trung Quốc mà còn đã phản bội đất nước vì lợi ích cá nhân của mình. Ông nói: “Mọi người đang đợi ông ta bị bắt giữ để tổ chức ăn mừng.”


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/17/159188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/17/159188.html

Đăng ngày 7-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share