Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Bungarry

[MINH HUỆ 27-8-2016] Ngày 14 tháng 8 năm 2016, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã gửi một thông cáo báo chí tới các hãng truyền thông Bungary, về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc từ chối cho ông Vương Trị Văn, học viên Pháp Luân Đại Pháp, xuất cảnh.

Con gái ông Vương và chồng cô vừa qua đã tới Bắc Kinh với hy vọng có thể đưa ông sang Mỹ. Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn tất thủ tục xin visa. Trên đường chuẩn bị tới Mỹ, các viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hải quan tỉnh Quảng Đông đã vô hiệu hóa hộ chiếu của ông Vương.

972136dcc3a9fe31b478f67c4e2e1dc7.jpg

Các học viên trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 17 tháng 8 năm 2016.

Ông Vương từng là một trong những điều phối chính của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc (Pháp Luân Đại Pháp còn gọi là Pháp Luân Công). Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Vương bị bắt giữ tại Bắc Kinh, đó là thời điểm nguyên Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công,.

Năm 2014, mặc dù ông Vương được trả tự do, nhưng ông vẫn bị giám sát 24 giờ mỗi ngày.

Những công văn về việc ông Vương bị vi phạm nhân quyền đã được trình lên Ủy ban Chính phủ về Nhân quyền, Tôn giáo, Khiếu nại, và Thỉnh nguyện (vào ngày 31 tháng 8), cùng các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền và luật sư nhân quyền của Bungary.

Ngày 17 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công ở Sofia tổ chức thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc. Hai học viên đã cố gắng chuyển một bức thư cho lãnh sự quán nhằm hối thúc các viên chức của lãnh sự không tuân theo lệnh của chính quyền Trung Quốc trong việc bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu chính phủ Trung Quốc cấp lại hộ chiếu và dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh cho ông Vương.

Một nữ nhân viên người Bungary, trở nên lo lắng nói với các học viên rằng đại sứ quán không có nhận bất cứ thứ gì có logo của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bungary. Cô đề nghị các học viên rời khỏi đại sứ quán và nói rằng đó là lệnh của trưởng phòng hành chính của sứ quán.

Sau đó, cùng ngày, các học viên đã gửi bức thư tới đại sứ quán qua đường bưu điện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/27/158440.html

Đăng ngày 4-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share