Bài viết của Triệu Lâm, phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 19-9-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự buổi diễu hành trong Lễ hội Hoa (Carnival of Flowers) lần thứ 67 được tổ chức tại Toowoomba, Úc hôm 17 tháng 9 năm vừa qua. Kể từ năm 2007, hàng năm Đoàn nhạc Tian Guo đều được mời tới biểu diễn dẫn đầu đoàn diễu hành.

Lễ hội Hoa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1949, đây là lễ diễu hành hoa lâu đời nhất ở Nam Bán cầu. Lễ diễu hành này cũng giành được giải thưởng ở Toowoomba, thành phố đông dân thứ hai chỉ sau thủ đô Canberra, được mệnh danh là “Thành phố Hoa”.

Hơn 100.000 nghìn người tham dự lễ diễu hành. Khi Đoàn nhạc Tian Guo với 56 thành viên xuất hiện tại điểm xuất phát của đoàn diễu hành, giai điệu của bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ngay lập tức thu hút đông đảo khán giả và nhận được sự những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Một người thốt lên: “Thật quá tuyệt vời,” một người khác tán thưởng “Hay quá!” Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên khen ngợi và chụp hình đoàn nhạc.

2016-9-18-toowoomba_01--ss.jpg

2016-9-18-toowoomba_02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

Người dẫn chương trình giới thiệu về pháp môn: “Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một hệ thống tu luyện tự thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng năm 1992, pháp môn đã được thực hành rộng rãi ở trên 100 quốc gia và nhận được nhiều tuyên bố khen ngợi của các cấp chính phủ.”

Một phụ nữ nói rằng hàng năm bà đều đến xem lễ diễu hành này và màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo thực sự để lại cho bà ấn tượng khó phai.

Một cặp vợ chồng nói rằng họ đã nhiều lần xem lễ diễu hành. “Chúng tôi rất thích [màn biểu diễn]. Mỗi năm sau khi xem bàn biểu diễn [của Đoàn nhạc Tian Guo], tôi đều muốn lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Chắc chắn là lần này tôi cũng sẽ làm như vậy.”

2016-9-18-toowoomba_03--ss.jpg

2016-9-18-toowoomba_04--ss.jpg

Các học viên được mời đến tham dự sự kiện này kể từ năm 1999. Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại đây từ năm 2007

Một vài sinh viên Trung Quốc cũng rất vui khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một sinh viên nói: “Tôi không nghĩ rằng Pháp Luân Công lại được chào đón ở hải ngoại đến như vậy. Tôi sẽ chia sẻ những tấm hình này với các bạn của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/19/335223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/21/159236.html

Đăng ngày 25-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share