Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan

[MINH HUỆ 12-9-2016] Trong khuôn khổ liên hoan RORI thường niên được tổ chức hôm 10 tháng 9 vừa qua ở Rovaniemi, Phần Lan, những người tham dự sự kiện đến từ các nước trong khu vực Bắc Âu đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện ôn hòa bắt nguồn từ Trung Quốc.

Được biết đến là quê hương “chính thức” của ông già Noel và là nơi có thể quan sát hiện tượng cực quang, Rovaniemi là một trong những thủ đô hành chính và trung tâm thương mại của tỉnh cực bắc Phần Lan, Lapland. Hai học viên đã dựng quầy thông tin tại liên hoan ở trung tâm thành phố để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một trong số hai học viên đã từng bị bắt giữ khi ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Một số người qua đường trước đó đã từng ký tên thỉnh nguyện để giải cứu học viên này đã đến ôm lấy bà và hỏi về tình huống hiện tại ở Trung Quốc.

2016-9-11-minghui-falun-gong-finland_01--ss.jpg

2016-9-11-minghui-falun-gong-finland_03--ss.jpg

Khách bộ hành ký tên kêu gọi chấm dứt bức hại ở Trung Quốc

Nhiều người đã lấy tài liệu thông tin và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại ở Trung Quốc. Ngay cả khi hai học viên cùng đang luyện các bài công pháp và không thể đứng trực tại bàn thông tin, thì cũng có khá nhiều khách bộ hành đã dừng chân và ký tên thỉnh nguyện.

2016-9-11-minghui-falun-gong-finland_04--ss.jpg

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp khi một học viên biểu diễn các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/12/334447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/17/159186.html

Đăng ngày 20-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share