[MINH HUỆ 18-9-2016] “Pháp Luân Công có một tinh thần độc đáo, có thể đưa con người lên các cảnh giới khác nhau,” ông Kurt Newman bộc bạch khi xem biểu diễn trống lưng của Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành Lễ hội hoa Tulip thường niên ở Bowral, Australia vào ngày 17 tháng 9 năm 2016. Ông Newman, chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Southern Highlands, rất vui khi mỗi năm đều được thấy các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành.

6add24eafb2fea0ca6fe2b74efaac056.jpg

64f505b085d3abeb293c4c085491df10.jpg

Đội trống lưng của Pháp Luân Công biểu diễn tại cuộc diễu hành Lễ hội hoa Tulip ở Bowral, Australia

Cuộc diễu hành trên phố Bong Bong là tâm điểm của Lễ hội hoa Tulip thường niên lần thứ 56, kéo dài từ ngày 13 đến 25 tháng 9.

Những người dân địa phương đã quen thuộc với và trở nên mong đợi “đội có trang phục màu vàng” – những tay trống của Pháp Luân Công – những người vẫn tham gia cuộc diễu hành này từ năm 2001.

Ông Stephen Jones, Nghị sỹ liên bang mới đắc cử, cảm ơn sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Công đối với cộng đồng.

Nghị sỹ Jones, từ Văn phòng khu vực bầu cử Whitlam, nói rằng ông nhận thức được cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông rất vui khi các học viên có được tự do tín ngưỡng và ngôn luận ở Australia. “Các bạn được chào đón ở đây,” ông nói với các học viên.

Ông Gary Turland, Ủy viên Hội đồng thành phố Wingecarribee, nói rằng ông muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công.

“Pháp Luân Công luôn là đội rực rỡ nhất trong cuộc diễu hành này,” ông Turland nói. “Tôi vui mừng khi được gặp lại họ năm nay.”

Ông Turland nói rằng thị trấn này có vườn hoa tulip lớn nhất thế giới, và Lễ hội tulip này phản ánh sự dung hòa giữa các nền văn hóa ở Australia.

Vị ủy viên hội đồng thành phố đã tập Yoga trước đây và nay muốn thử Pháp Luân Công. “Tôi sẽ sớm liên lạc với các bạn,” ông nói với các học viên.

Ông Steve Rosa, quản lý lễ hội, nói rằng thực tế cả thị trấn đã xem lễ hội năm nay. Ông tin rằng đoàn Pháp Luân Công diễu hành cuối cùng là xuất sắc nhất trong số 40 đội tham gia năm nay.

“Tôi biết là các bạn đã biểu diễn trong lễ diễu hành này 15 năm nay,” ông nói. “Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác trong 15 năm tới! Điều này cũng mang đến cho mọi người cơ hội được tìm hiểu về Pháp Luân Công.”

Ông Kurt Newman khích lệ các học viên giới thiệu môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này đến nhiều người hơn nữa. Ông gợi ý các học viên liên lạc với các đài phát thanh và truyền hình địa phương, và hướng dẫn luyện công tại các tổ chức như Câu lạc bộ Rotary.

“Chúng tôi có thể học được nhiều thứ từ văn hóa Trung Hoa truyền thống,” ông nói. “Tôi thích tinh thần của văn hóa Trung Hoa, vốn được truyền lại qua hàng nghìn năm. Nó thật tuyệt vời.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/18/335191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/19/159214.html

Đăng ngày 23-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share