Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Úc

[MINH HUỆ 18-09-2016] Nhiều người dân Úc đã cảm nhận được điều gì đó thật đặc biệt sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Ormeau ở Gold Coast thuộc Queensland.

Câu lạc bộ Sư tử Ormeau đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 4 liên tiếp tới tham dự sự kiện được tổ chức vào các ngày 3 đến 4 tháng 9 năm 2016 này. Sự kiện cộng đồng có quy mô lớn này đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự mỗi năm

3985cd2190c70f11fcf674003e24e0f3.jpg

Một cặp vợ chồng người châu Á rất hứng thú học các bài công pháp của Đại Pháp và đã hỏi các điểm luyện công thường xuyên tại Gold Coast. Người phụ nữ đã rất vui khi nhận được một bông hoa sen giấy gấp thủ công vì tên tiếng Anh của bà có nghĩa là “hoa sen”. Các học viên đã nhận xét rằng, đây là một dấu hiệu tốt lành cho thấy bà có duyên tiền định học pháp môn này.

569f954004da5afbbf24a8ad350affb0.jpg

cfbbc8f309bdae3511ff1365bf210280.jpg

Một người mẹ trẻ cho biết cô là một người có tâm kính ngưỡng và đang tìm kiếm một pháp môn nào đó mà cả nhà mình đều có thể tham gia được. Cô cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp dường như là thứ rất phù hợp cho gia đình cô. Các học viên đã khích lệ cô đến điểm luyện công ở địa phương.

Hai phụ nữ từ Đội Cứu Hỏa Nông thôn Ormeau đã dừng lại tại quầy thông tin của các học viên và bày tỏ sự hứng khởi rất lớn muốn được tham gia vào điểm luyện công ở địa phương.

9ed063a172d9c22f6778cb25f7fd89d5.jpg

Cựu Thượng nghị sĩ Glenn Lazarus đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp, ông đã hỏi về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Các học viên đã khích lệ ông ghé thăm trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau, ông Glenn đã tới để cảm ơn các học viên và thảo luận cùng họ những gì mình đã tìm hiểu được qua mạng Internet.

Ông Robert, từ Sydney chuyển đến Gold Coast cho hay ông đã từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc.

“Tôi từng thường làm việc ở gần đó, và Lãnh sự quán Trung Quốc muốn mời tôi cùng đồng nghiệp của tôi tới các sự kiện tổ chức vào buổi tối của họ, và hỏi xem liệu chúng tôi có thấy có ai đó của Pháp Luân Công làm điều gì bất hợp pháp hay không. Chúng tôi nói Pháp Luân Đại Pháp không làm sai điều gì cả, vì thế các nhân viên lãnh sự đã chụp ảnh những người biểu tình ở bên ngoài,” ông cho biết.

Robert nhớ lại rằng cộng đồng Úc đã thấy phẫn nộ những tấm bảng tuyên truyền chống lại Pháp Luân Đại Pháp đằng sau chiếc hàng rào của tòa lãnh sự này, vì thế họ đã phá hủy đi những tấm bảng đó rồi viết những thông điệp trên lối đi lên án việc giết hại những người dân vô tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng được khích lệ rất nhiều khi nghe về sự việc đào tẩu khỏi Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney vào năm 2005 của ông Trần Dụng Lâm, và chính phủ Úc đã cấp tị nạn cho ông.

Vị khách có tên là Pam đã thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở Hội chợ Ormeau trong vài năm qua rồi, bà luôn dừng lại để nói chuyện với các học viên. Bà cho biết việc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc thật là “ghê sợ”.

Một trong những người tham gia tổ chức sự kiện đã rất say mê với Pháp Luân Đại Pháp đến mức mà cô đã ba lần đi tới quầy thông tin của các học viên để lấy những bông hoa sen gấp giấy, các thẻ đánh dấu sách, và bất cứ tờ rơi nào cô thấy có sẵn ở đó.

Các học viên đã cảm ơn ban tổ chức hội chợ vì đã tiếp tục ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện cộng đồng quy mô lớn này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/18/159206.html

Đăng ngày 24-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share