Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 27-8-2016] Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR), một tổ chức nhân quyền phi chính phủ có trụ sở tại Frankfurt, Đức, đã ban hành một tuyên bố về việc chính quyền Trung Quốc ngăn cản ông Vương Trị Văn, một học viên Pháp Luân Công nổi tiếng ở Bắc Kinh xuất ngoại. ISHR cũng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ISHR tuyên bố rằng ông Vương, 67 tuổi, là một trong số những học viên Pháp Luân Công đầu tiên bị bắt giữ và kết án tù đầu tiên trong cuộc bức hại. Ông Vương cùng ba học viên điều phối chủ chốt khác đã bị kết án 16 năm tù vào ngày 26 tháng 12 năm 1999. Chính quyền ĐCSTQ cố ý công bố bản án trên tất cả các đài truyền hình của Trung Quốc trên toàn quốc nhằm uy hiếp tất cả học viên Pháp Luân Công và ngăn chặn họ tiến hành các hoạt động kháng nghị.

Trong thời gian bị cầm tù, tóc của ông Vương đã ngả bạc chỉ sau vài tháng do bị tra tấn và ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông Vương bị cầm tù 15 năm và được trả tự do vào ngày 18 tháng 10 năm 2014. Trước khi bị cầm tù, ông Vương vốn là người khỏe mạnh, nhưng đã sinh chứng huyết áp cao và đột quỵ trong khi bị giam giữ. Ông bị giam trong một trung tâm tẩy não ở Xương Bình một tuần trước khi được trả tự do, và kể từ đó ông luôn bị quản thúc tại nhà. Chính quyền cắt cử hai người hàng ngày đi tuần hành quanh nhà và lắp đặt bốn máy quay an ninh để giám sát ông.

Con gái ông Vương, cô Danielle Vương (Vương Hiểu Đan), đã cùng chồng đến Bắc Kinh hồi đầu tháng 8 để giúp cha cô xuất cảnh. Song, nhân viên hải quan đã thông báo rằng hộ chiếu của ông Vương đã bị hủy, và cắt góc để vô hiệu nó. Con gái ông Vương cùng chồng buộc lòng phải quay trở lại Hoa Kỳ mà để cha ở lại Trung Quốc.

Trong tuyên bố này ISHR đưa ra hàng loạt yêu cầu với ĐCSTQ: Để ông Vương rời Trung Quốc, lập tức chấm dứt cưỡng bức thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và đưa thủ phạm ra truy tố, đóng cửa tất cả các cơ sở lao động cưỡng bức, trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, và chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Thông tin chung

ISHR là tổ chức nhân quyền quốc tế phi chính phủ. Đây là tổ chức nhân quyền lớn thứ hai sau Tổ chức Ân xá Quốc tế, là cơ quan quan sát của Hội đồng Châu Âu và là ủy viên Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc, được thành lập ở Frankfurt, Đức từ năm 1972, sau đó đặt các văn phòng nhánh tại Áo, Thụy Điển, Anh, và Pháp. Hiện tổ chức đã có văn phòng đại diện tại 35 quốc gia.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/27/333590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/28/158449.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share