[MINH HUỆ 8-7-2016] Sáu Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ của tiểu bang Washington đã gửi thư tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 20 tháng 6, kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù, những người có thân nhân là cư dân của tiểu bang Washington.

2016-7-7-minghui-washington-congressional-members-01--ss.jpg

Sáu nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù phi pháp: (hàng trên: Dave Reichert, Adam Smith, Cathy McMorris Rodgers; hàng dưới: Dan Newhouse, Suzan Delbene, Jim McDermott)

Bức thư do Nghị sỹ Dave Reichert của Đảng Cộng hòa soạn thảo, và được hai nghị sỹ của Đảng Cộng hòa và ba nghị sỹ của Đảng Dân chủ đồng ký tên.

Các nghị sỹ quan ngại về tình huống của sáu học viên Pháp Luân Công, những người đang bị giam giữ chỉ bởi họ tu luyện Pháp Luân Công.

Lá thư nhấn mạnh đến trường hợp của cô Trần Anh Hoa. Cô bị bắt giữ năm 2014 và hiện đang phải thi hành bản án tù bốn năm. Cô Trần bị bắt khi đang chụp ảnh một người bạn cầm băng-rôn có nội dung: “Tôi muốn gặp cha tôi.”

Các nghị sỹ biết rằng cô Trần đã và đang bị ngược đãi trong khi bị giam giữ. Cậu con trai 11 tuổi của cô không có liên lạc gì với cô cũng như chồng cô trong hơn hai năm qua.

Trường hợp của cô Trần Anh Hoa đã được cựu Thủ tướng Canada Stephen Harper nêu ra trong chuyến công du tới Trung Quốc năm 2014. Trường hợp này cũng được nhắc tới trong Báo cáo Quốc hội năm 2015 về vấn đề tự do tôn giáo ở Trung Quốc.

Các nghị sỹ chỉ ra trong lá thư của họ rằng “những vụ án nhân quyền như vậy không ngừng phát sinh trên khắp đất nước Trung Quốc và nó mang tang thương cho gia đình và nạn nhân, trong đó có cả việc không ngừng bức hại Pháp Luân Công.”

Các nhà lập pháp kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình “suy xét đến những quan ngại mà chúng tôi đang biểu đạt thay cho những gia đình đó, và hãy chấm dứt bức hại những người này cũng như toàn thể tù nhân lương tâm.”

2016-7-7-minghui-washington-congressional-members-02--ss.jpg

2016-7-7-minghui-washington-congressional-members-03--ss.jpg

Lá thư gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình của sáu Nghị sỹ tiểu bang Washington, kêu gọi trả tự do cho thân nhân của các công dân Hoa Kỳ đang bị cầm tù ở Trung Quốc .


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/8/331091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/9/157746.html

Đăng ngày 13-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share