Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ ở Ottawa

[MINH HUỆ 18-8-2016] Cộng đồng quốc tế đã ý thức được tình huống gần đây của học viên Pháp Luân Công, ông Vương Trị Văn, người đã bị cầm tù phi pháp và bức hại ở Trung Quốc trong suốt 15 năm, và bị ngăn cản xuất cảnh khỏi Trung Quốc để đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ.

Ông Alex Neve, chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Canada, bày tỏ với kênh truyền thông rằng chính phủ Trung Quốc cần phải cho phép ông Vương được rời Trung Quốc.

2016-8-17-minghui-wangzhiwen-ottawa--ss.jpg

Ông Alex Neve, chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada

Ông Vương Trị Văn, nguyên là điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (ở Bắc Kinh, Trung Quốc) bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi đó Giang Trạch Dân đang là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Vương luôn nằm trong danh sách những cái tên mà tổ chức Liên minh Trung Quốc cung cấp cho chính phủ Canada để yêu cầu trả tự do cho ông ngay từ khi ông bị bắt giữ, thông qua các cuộc đàm phán của chính phủ Canada với Trung Quốc. Liên minh Trung Quốc là một lực lượng liên minh của nhiều tổ chức nhân quyền trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Ông Neve nói: “Các thành viên của Liên minh Trung Quốc vô cùng quan ngại về tình huống hiện tại của ông Vương. Chúng tôi biết rằng ông Vương Trị Văn đã bị hải quan Trung Quốc chặn lại khi trên đường chuẩn bị xuất cảnh để đoàn tụ với con gái ở Hoa Kỳ.”

Ông cũng cho biết liên minh đã yêu cầu chính phủ Canada hãy đi tiên phong trong việc giải cứu ông Vương Trị Văn: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada hãy một lần nữa ủng hộ ông Vương, và hối thúc chính phủ Trung Quốc hủy bỏ việc cấm ông Vương xuất cảnh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/18/333142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/21/158361.html

Đăng ngày 23-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share