[MINH HUỆ 18-3-2016] Ủy ban Đối ngoại Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết số 343 vào ngày 16 tháng 3 năm 2016 nhằm kêu gọi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Theo báo cáo của các tổ chức nhân quyền, học viên Pháp Luân Công chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và là đối tượng có tỷ lệ tử vong hoặc bị giết hại trong thời gian bị giam cầm ngày càng cao.

Ngày 17 tháng 3, Đài phát thanh Hoa Kỳ (VOA) đưa tin rằng Nghị quyết số 343 đã bày tỏ quan ngại của Hạ viện về “những báo cáo đáng tin cậy và liên tục về hoạt động thu hoạch nội tạng sống do chính quyền hậu thuẫn nhắm vào các tù nhân lương tâm tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.” Dưới đây là nội dung báo cáo của VOA.

“Nghị sỹ Eliot Engel từ New York lên án mạnh mẽ hoạt động thu hoạch nội tạng các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Ông nói: ‘Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vi phạm nhân quyền trắng trợn. Và hình thức bức hại khủng khiếp này không chỉ dừng ở đó, chúng tôi còn nghe nói về việc học viên Pháp Luân Công trở thành nạn nhân chỉ vì tín ngưỡng của họ, và các nhà tù Trung Quốc kiếm lời từ việc thu hoạch tạng của các tù nhân này’.”

“Bản Nghị quyết tuyên bố ‘Trong khi việc tự nguyện và được đồng ý cho phép là điều kiện tiên quyết đối với hiến tạng nhân đạo, và theo các tổ chức y tế thế giới thì tù nhân vì bị tước đoạt tự do nên không được phép tự quyết cho bản thân, và việc tìm nguồn nội tạng từ các tù nhân là việc vi phạm các nguyên tắc đạo đức trong y học.”

“Trong khi chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ tiếp tục phủ nhận các báo cáo về việc cưỡng bức thu hoạch tạng các tù nhân, nhưng đồng thời lại ngăn chặn việc tiến hành xác minh độc lập hệ thống cấy ghép tạng của mình.”

“Nghị quyết cũng chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đã từng tuyên bố ‘Trung Quốc sẽ chấm dứt thu hoạch tạng của các tử tù kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 nhưng thất bại trong việc giải quyết việc thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm.’

“Một bài viết trên tờ New York Times ngày 17 tháng 11 năm 2015 báo cáo ‘Việc gắn mác lại các tù nhân thành công dân sẽ giúp cho quan chức Trung Quốc đưa những tù nhân vào hệ thống ‘công dân hiến tặng” toàn quốc mà Trung Quốc đang xây dựng để giảm sự phụ thuộc lâu dài vào nguồn tạng của tù nhân.’ Bài báo cáo trích lời nhận xét của Tổng thư ký Hiệp hội Y tế Thế giới, người coi việc làm này là ‘một mánh khóe lừa đảo’ bởi ‘không cách nào có thể biết được liệu việc hiến tặng này có thật sự là tự nguyện không.’

“Nghị quyết 343 đăng một bản điều tra năm 2006 có kết luận: ‘Chỉ có nội tạng của các tù nhân Pháp Luân Công là mới có thể giải thích được cho 41.500 ca ghép tạng từ năm 2000 tới 2005.”

“Một điều tra khác cho thấy khoảng 65.000 học viên Pháp Luân Công có thể đã bị giết hại để lấy tạng từ năm 2000 đến 2008, và một số các tín ngưỡng và dân tộc thiểu số khác cũng có thể bị nhắm làm mục tiêu.

“Nghị sỹ Ilena Ros-Lehtinen, cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, là người đã trình nghị quyết này và kêu gọi Bộ Ngoại giao tiến hành phân tích sâu thêm về việc thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc trong báo cáo nhân quyền hàng năm và báo cáo lên Quốc hội từ chối cấp visa cho các quan chức nước ngoài từng dính líu tới vấn đề cưỡng bức thu hoạch và cấy ghép tạng.“

“Bà nói ‘Hoạt động thu hoạch tạng rùng rợn của Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt và khi các thống kê chính thức về cấy ghép tạng của Trung Quốc không khớp với các con số thực tế, gồm cả các lời khai của nhân chứng và sự tăng đột biến những ca cấy ghép thì chúng ta phải nhìn nhận những cáo buộc về sự lừa dối và tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc là sự thật.”

“Nghị sỹ Dana Rohrabacher bang California nói ‘Chúng ta sẽ sai lầm nếu nhắm mắt làm ngơ, cho phép các bác sỹ của chúng ta mua nội tạng của các tù nhân là học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Và sẽ rất sai lầm nếu chúng ta cho phép bác sỹ ở Mỹ cấy ghép nội tạng đó bởi vì nó đồng nghĩa với việc chúng ta cũng góp phần tiếp tay cho tội ác, một tội ác khủng khiếp không thể dung thứ.’

“Bản nghị quyết khuyến khích Ủy ban Y tế Hoa Kỳ hỗ trợ nâng cao nhận thức về việc cấy ghép tạng phi đạo đức ở Trung Quốc.

“Theo một bài báo với tiêu đề ‘Du lịch ghép tạng ở Trung Quốc: một câu chuyện về hai ca ghép tạng’ (Transplant Tourism in China: A Tale of Two Transplants) đăng trên Tạp chí Đạo đức Sinh học Mỹ (American Journal of Bioethics) vào tháng 2 năm 2010 ‘việc thiếu trầm trọng nguồn tạng cấy ghép ở Mỹ tiếp tục khiến cho việc cấy ghép tạng ở Trung Quốc trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các bệnh nhân giai đoạn cuối.’

Nghị sỹ Ed Royce, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại cho biết Nghị quyết kêu gọi các bác sỹ của Mỹ giúp bệnh nhân hiểu được sự nguy hiểm của du lịch ghép tạng.

“Hiện tại, nghị quyết nhận được 166 sự đồng thuận của cả hai đảng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/24/156028.html

Đăng ngày 28-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share