Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở đảo Batam

[ MINH HUỆ 3-5-2016] Hàng chục học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đảo Batam ở tỉnh đảo Riau của Indonesia đã dạy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho khoảng 150 sinh viên của Trường Cao đẳng Nghề Tiara Bangsa ở Batam hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016.

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-01--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-02--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-03--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-04--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-05--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-06--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-07--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-08--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-09--ss.jpg

Khoảng 150 giảng viên và sinh viên học các bài công pháp Pháp Luân Công

Cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy khỏe khoắn sau khi tập các bài công pháp.

Hiệu trưởng Enjiang Suhaedin nói khi ông bắt đầu tập bài công pháp số hai, “Pháp Luân Trang Pháp,” ông có cảm giác đầu choáng váng và buồn nôn, nhưng chỉ một lúc sau, ông cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, một cảm giác mà trước kia ông chưa từng trải qua.

Hiệu phó Antonius cho biết ông vốn bị cứng khớp vai, và [khi luyện công] thì toàn thân đầm đìa mồ hôi, nhưng sau đó, ông thấy toàn thân nhẹ nhàng, thoải mái. Ông nói nhạc luyện công giúp ông tập trung không bị sao lãng.

Anh Ronald Efendy, giáo viên dạy khoa học máy tính, 35 tuổi, cho biết sau khi tập các bài công pháp, anh cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, đầu óc thư thái hơn, và cảm thấy có gì đó đang xoay tròn ở vùng bụng dưới.

Rahma Sarita, 16 tuổi, học sinh lớp 11 chuyên ngành kế toán, chia sẻ rằng nhạc luyện công du dương khiến cô thấy bình hòa.

Sarasbianty, học sinh lớp 11 chuyên ngành quản trị cho hay trước đó cô đã từng đến một điểm luyện công và luyện các bài công pháp mấy lần rồi. Cô nói rằng tu luyện Đại Pháp khiến cô khai mở trí huệ và thiện lương hơn, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bạn của cô, Laurensia nói rằng cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công bởi cô cảm thấy Pháp Luân Công có thể khiến nội tâm bình tĩnh và tường hòa.

Cô Anisma, 29 tuổi, giảng viên máy tính và kế toán nói rằng thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã có thể tăng khả năng tập trung, kiên nhẫn, và trí huệ. Cô sẽ kiên trì tu luyện.

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ truy tố Giang Trạch Dân

2016-5-2-minghui-falun-gong-indonesia-10--ss.jpg

Giáo viên và học sinh ký tên thỉnh nguyện ủng hộ truy tố Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một học viên giải thích rằng Pháp Luân Công bị bức hại tại chính quốc gia mà nó ra đời, đó là Trung Quốc. Nhiều học viên đã bị bức hại và tra tấn dưới những hình thức không thể tưởng tượng nổi trong 17 năm qua, và khủng khiếp hơn cả là tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu lợi do chính quyền Cộng sản Trung Quốc tiến hành.

Để giúp chấm dứt cuộc bức hại các sinh viên đã ký tên thỉnh nguyện với hy vọng đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc, ra công lý vì tội phát động bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/3/327484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/4/156533.html

Đăng ngày 13-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share