Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 29-2-2016] Với 1/4 dân số là người gốc Hoa, nên cả văn hóa và kinh tế của Malaysia có liên hệ chặt chẽ với văn hóa Trung Quốc. Từ Tết Nguyên Đán (ngày 8 tháng 2 dương lịch) đến Tết Nguyên Tiêu (ngày 15 tháng 1 âm lịch), các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức ba buổi diễu hành ở Malaysia. Nhiều người đã tìm hiểu về môn tu luyện thiền định ôn hòa này cũng như cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Hai trong số các lễ diễu hành được tổ chức ở Selangor, tiểu bang phát triển và đông dân cư nhất ở Malaysia: một lễ diễu hành ở Mahkota Cheras vào ngày 14 tháng 2, và một lễ diễu hành ở Semenyih vào ngày 21 tháng 2. Lễ diễu hành thứ ba được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 ở Setia Indah, một thị trấn ngoại ô của Johor Bahru, thành phố lớn thứ hai ở Malaysia.

2016-2-28-minghui-falun-gong-malaysia-01--ss.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở Semenyih vào ngày 21 tháng 2 năm 2016. Biểu ngữ tiếng Malaysia: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2016-2-28-minghui-falun-gong-malaysia-06--ss.jpg

Ba chữ “Chân” “Thiện” “Nhẫn” tiếng Hoa và tiếng Malaysia

Ông Chandra, một kỹ sư hệ thống đã rất ấn tượng với đội múa rồng, đội múa tiên nữ, và đội trống lưng. Ông nói ông rất may mắn được xem diễu hành. “Tôi đưa con trai đi chơi đá bóng và không nghĩ rằng ở đây lại bắt gặp một đoàn diễu hành tuyệt vời như vậy,” ông nói, và thêm rằng trang phục truyền thống của người biểu diễn và năng lượng tích cực của họ thật thuần khiết.

Thắc mắc được giải đáp

Ông Công, khoảng 60 tuổi, đã xem buổi lễ với mấy người bạn. Ông hỏi một học viên: “Chúng tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và biết là ở Trung Quốc đang có vấn đề gì đó, nhưng bạn có thể cho tôi biết chính xác đó là gì không?”

Người học viên giải thích môn tu luyện thiền định ôn hòa này đã thu hút học viên từ hơn 100 quốc gia. “Nhưng chính tại Trung Quốc nơi nó xuất sinh thì lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999. Hình thức đàn áp đó bao gồm bắt giữ, tạm giam, bỏ tù và tra tấn dã man.”

Khi biết rằng hàng nghìn học viên đã mất đi sinh mạng vì bị cảnh sát tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Ông Công nói ông rất lấy làm tiếc khi nghe nói đến cuộc bức hại. Ông nói thêm: “Đoàn diễu hành của các bạn thật sự rất tuyệt vời”.

2016-2-28-minghui-falun-gong-malaysia-07--ss.jpg

Đội múa trống lưng tại lễ diễu hành ở Setia Indah vào ngày 20 tháng 2 năm 2015

Khúc mắc được làm sáng tỏ

Khi Jessica đưa tờ rơi cho người đàn ông có bộ râu bạc trong một quán cà phê, ông ấy vặn hỏi: “Tại sao các vị lại chống lại Trung Quốc?!”

Khi nghe câu hỏi đó, Jessica bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và giải thích rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tự hào về lịch sử và văn hóa Trung Quốc, và hy vọng rằng người dân Trung Quốc được sống hạnh phúc. “Nhưng bằng bạo lực và lừa dối, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm hại người dân Trung Quốc trong mấy thập kỷ qua. Trong những chiến dịch chính trị, nó đã giết chết hàng triệu người.”

Thái độ của người đàn ông đó vẫn khá thờ ơ, nhưng khi Jessica nói với ông ấy rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống đang bị giam giữ hoặc bỏ tù vì đức tin của họ, ông ấy đã im lặng. Sau đó, ông đã lấy một số tài liệu và cuốn sách Cửu Bình (Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Sức mạnh của sự thật

Cô Trần, một học viên khác tham dự sự kiện này, nói rằng cô nhận thấy nhiều người dân bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. “Tôi biết tôi cần phải nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là gì, vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, tại sao ĐCSTQ bức hại các học viên, và hậu quả của cuộc đàn áp”, cô nói.

Hơn 200.000 người đã đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì tội ra lệnh đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một số cư dân nơi đây cũng ký tên thỉnh nguyện trong suốt buổi diễu hành để ủng hộ phong trào này.

Một người đàn ông tầm 50 tuổi, nói rằng ông hiểu ĐCSTQ rất rõ. “Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi ở Trung Quốc vì đức tin của họ—cuộc đàn áp này sẽ không kéo dài được lâu nữa. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Những gì các bạn làm rất quan trọng đối với người dân Malaysia.”

2016-2-28-minghui-falun-gong-malaysia-08--ss.jpg

Khán giả ký tên thỉnh nguyện kêu gọi truy tố cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân, kẻ phát động chiến dịch đẫm máu của Trung Cộng đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/29/324794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/2/155768.html

Đăng ngày 08-03-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share