Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở huyện Hoa Liên, Đài Loan

[MINH HUỆ 29-2-2016] Nằm tại huyện Hoa Liên ở bờ biển phía đông Đài Loan, bãi biển Thất Tinh Đàm là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng thu hút khách du lịch từ mọi nơi, gồm cả Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công thường tụ họp tại đây vào dịp cuối tuần để luyện các bài công pháp bên bờ biển và nói cho du khách biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

2016-2-28-minghui-falun-gong-hualian-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện bài tĩnh công đứng trên bãi biển vào ngày 28 tháng 2 năm 2016.

Nhiều du khách dừng lại để đọc những tấm áp phích của các học viên. Họ ấn tượng khi nhận thấy Pháp Luân Công có mặt tại gần 100 quốc gia; nhiều người còn lấy tài liệu giới thiệu để đọc. Sau khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại người vô tội một cách có hệ thống suốt năm thập kỷ qua, một số người đã tuyên bố thoái xuất khỏi chế độ này.

Khi thấy một số du khách do dự hoặc không sẵn lòng tiếp nhận tài liệu về Pháp Luân Công vì bị tuyên truyền thù hận của Trung Cộng lừa dối, một du khách nói với họ: “Này! Đây là Đài Loan mà. Tại sao không nhân cơ hội được tự do này mà đọc những thông tin không thể tìm thấy ở Trung Quốc?” Một số du khách đã thay đổi thái độ, một số còn chụp rất nhiều ảnh, có cả những tấm chứa thông tin trên tấm áp phích hướng dẫn cách vượt tường lửa ở Trung Quốc.

2016-2-28-minghui-falun-gong-hualian-04--ss.jpg

Du khách Trung Quốc dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Khi một du khách cầm tấm ảnh của các học viên luyện các bài công pháp với nhau, cô nói đó sẽ là món quà lưu niệm trong chuyến đi của cô. “Tôi sẽ cho gia đình và các bạn của tôi xem,” cô nói. “Tôi sẽ nói về chúng, bất kỳ nơi nào ở Đài Loan mà tôi đến, tôi luôn nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công.”

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Hội đồng Huyện Hoa Liên đã thông qua nghị quyết ủng hộ việc đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), về tội bức hại học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bản nghị quyết cũng kêu gọi Chính phủ Trung Quốc lập tức chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và thực hiện chính sách cai trị bằng luật pháp. Đây là bản nghị quyết thứ tư ở Đài Loan, sau nghị quyết của Cao Hùng, Đài Trung, và Văn Lâm

Ông Trang Chi Tài, một trong những ủy viên đề xuất nghị quyết này, giải thích: “Ngoài việc phản đối mạnh mẽ những vi phạm nhân quyền của Giang Trạch Dân, chúng tôi cũng yêu cầu Giang phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của y. Cần phải để công chúng biết đến tội ác của Giang và phải đòi lại công lý cho các học viên Pháp Luân Công.”

2016-2-28-minghui-falun-gong-hualian-07--ss.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/29/324797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/1/155760.html

Đăng ngày 5-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share