Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2015] Có 41 học viên Pháp Luân Công, độ tuổi từ 37 đến 73, bị giam giữ tại Nhà tù Hô Lan ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Bản án của họ kéo dài từ 3 đến 17 năm tù giam.

Nhà tù Hô Lan khét tiếng về đối xử tàn bạo với các học viên kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại môn tu luyện vào năm 1999.

Nhà tù này đã phủ nhận việc ngược đãi bất kỳ học viên nào.

Ông Mạc Trí Khuê suýt chết

Một lính canh nói với gia đình một người đàn ông lớn tuổi khi họ yêu cầu được vào thăm ông: “Chúng tôi sẽ gọi gia đình khi ông ấy chết.”

Ông Mạc bị chẩn đoán bệnh lao phổi và viêm phế quản, và có một lỗ thủng 10 cm ở phổi phải. Các bác sỹ nói rằng ông cần được điều trị khẩn cấp, nhưng nhà tù đã từ chối cho ông được tại ngoại để chữa trị y tế.

583a22be0461192bd948c04123cc1197.jpg

Ông Mạc Trí Khuê

Ông Mạc Trí Khuê, 61 tuổi, sống ở quận Nghi Lan, tỉnh Hắc Long Giang. Ông bị kết án 12 năm tù vào ngày 28 tháng 3 năm 2013 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau nhiều nỗ lực gặp ông bất thành, cuối cùng gia đình ông cũng được phép thăm ông vào ngày 16 tháng 2 năm 2015. Ông Mạc bị trói và được che thân trần truồng bằng một tấm vải trải giường và đã bị tiêm thuốc.

Những cai ngục mà đã từng ngăn cản không cho gia đình vào thăm ông trước đây, đã phàn nàn rằng ông từ chối mặc đồng phục nhà tù hay cắt tóc theo quy định của nhà tù.

Các dây thần kinh vùng mặt của ông Trương Kim Khu bị tổn thương do bị đánh đập

Ông Trương Kim Khu, 40 tuổi, người ở quận Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang. Ông bị kết án năm năm tù giam vào ngày 1 tháng 10 năm 2013 và bị đưa tới Nhà tù Hô Lan.

c078900ff2c52f0209a71f6f74e7a23f.jpg

Ông Trương Kim Khu

Các lính canh đã đánh đập ông khi ông tới đó, khiến dây thần kinh vùng mặt của ông bị tổn thương và khiến ông bị á khẩu. Ngoài ra, hiện giờ ông bị teo cơ bắp và nằm liệt giường.

Gia đình ông không được phép vào thăm ông cho tới khi họ khiếu nại lên cấp cao hơn.

Ông Lưu Phong Trần bị đánh đập tàn bạo

Ông Lưu Phong Trần, 46 tuổi, người ở quận Bội Lợi bị kết án năm năm tù giam vào ngày 20 tháng 3 năm 2013.

56827f353c2574cc4a94dbe41c38e31c.jpg

Ông Lưu Phong Trần

Ông bị giam trong phòng biệt giam vào ngày 10 tháng 10 năm 2015. Ngay khi ông ra khỏi phòng biệt giam ông bị đánh đập và có một vết rách nghiêm trọng trên đầu cần phải khâu.

Gia đình ông Lưu đã đi hơn 700 cây số tới thăm ông, nhưng không được gặp ông.

Ông Tiết Phong qua đời vào tháng 8 năm 2015

Ông Tiết Phong đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án chín năm tù giam vào tháng 12 năm 2013. Ông chết trong Nhà tù Hô Lan vào ngày 10 tháng 8 năm 2015 ở tuổi 47. Nhà tù tuyên bố rằng ông chết do bị bệnh.

Các nhân viên Nhà tù Hô Lan đã tham gia và cuộc bức hại các học viên nêu trên gồm:

Phạm Ngọc Tường – Giám đốc: + 86-451-57307301, + 86-18004663111

Lưu Vỹ – Phó giám đốc: + 86-451-57307562, + 86-13766941100

Nam Thăng – Phó giám đốc: + 86-451-57307198, + 86-13960088181

Vương Đông – trưởng đội: + 86-451-57307338, + 86-18004663331

Đỗ Bằng – Nhân viên bộ phận cải tạo (tẩy não): + 86-18004663512


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/16/320559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/19/155625.html

Đăng ngày 28-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share