[MINH HUỆ 11-10-2015] Ngày 3 tháng 10 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney dựng quầy thông tin tại khu phố người Hoa nhằm phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên còn thu thập chữ ký kêu gọi ủng hộ các vụ khởi tố cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã phát động và chỉ huy cuộc bức hại, và ký tên lên án hoạt động thu hoạch nội tạng mà nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-01--ss.jpg

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-02--ss.jpg

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-03--ss.jpg

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-04--ss.jpg

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-05--ss.jpg

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-06--ss.jpg

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-07--ss.jpg

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-08--ss.jpg
Cư dân địa phương trò chuyện với học viên Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn

Cô Belinda Alafaci, một người dân bản địa, cho hay cô từng nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc và thấy kinh hãi về hành động độc ác đó. Cô cũng ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân.

“Thật tuyệt khi có hơn 180.000 đơn kiện Giang Trạch Dân đã được thụ lý. Tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ thắng,” cô nói. “Tôi ký luôn cả hai đơn. Tôi hy vọng kẻ độc tài đó sẽ bị đưa ra công lý.”

Cô Belinda rất mừng khi biết rằng Nghị sỹ Đảng Xanh, ông David Shoebridge, đã đệ đơn thỉnh nguyện với 200.000 chữ ký lên Nghị viện Bang New South Wales và đề xuất một điều luật sửa đổi nhằm chấm dứt hoạt động buôn bán nội tạng trái phép (Dự luật Buôn lậu Nội tạng Người 2015).

Cô nói: “Thu hoạch nội tạng là hoàn toàn sai trái. Không một ai muốn bị giết như thế để cứu mạng một người khác.” Cô đã lấy một tập tài liệu về vấn đề này cho bạn bè mình.

2015-10-6-minghui-australia_sydney-sujiang_public_support-10--ss.jpg

Bà Ann VcVie (bên trái) và con gái Emma ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng

Bà Ann VcVie và cô con gái Emma cho hay họ đã xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” phát sóng trên Đài Truyền hình SBS Dateline hồi tháng Tư. Bà Ann nói: “Điều đó đáng lẽ không được xảy ra. Tôi hy vọng chính phủ của chúng ta sẽ có hành động chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.”

Cô Emma cũng lên án hoạt động thu hoạch nội tạng. Cô nói sẽ đưa tin này lên Facebook của mình để nhiều người hơn nữa biết đến tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/7/317215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/11/153179.html

Đăng ngày 24-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share