Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 4-10-2015] Các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã có hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thu thập chữ ký ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giang Trạch Dân là thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công và lạm dụng quyền lực chỉ đạo cuộc đàn áp những học viên vô tội.

Đã có hơn 180.000 người dân đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao ở Trung Quốc kể từ tháng 5 năm 2015. Gần 550.000 người dân ở các quốc gia Châu Á ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện kể từ cuối tháng 9.

“Ngày càng có nhiều người dân Nhật Bản biết được sự thực về cuộc đàn áp và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện. Hơn 1.000 chữ ký đã được thu thập trong tháng 7. Con số này đã tăng lên tới 10.000 vào tháng 8, và hơn 30.000 trong tháng 9,” cô Vạn, một học viên thu thập chữ ký ở Tokyo cho biết.

354633b07d2dcae0c40ec0dbf16b1462.jpg

Một người qua đường lắng nghe học viên giải thích chân tướng cuộc bức hại

Trong vòng chưa đầy một tháng tại Kumamoto Prefecture, Nhật Bản, có hơn 8.800 người dân ký tên thỉnh nguyện. “Đây thực sự là một tội ác nhân quyền tàn bạo! Nó không thể tin nổi, quá tàn khốc và kinh khủng! Cuộc bức hại như thế này không thể được phép tiếp diễn,” nhiều người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân đã bày tỏ.

Một thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi đã ký tên thỉnh nguyện không chút do dự sau khi nghe một học viên giải thích. Anh nói một cách vui vẻ: “Hôm nay là sinh nhật của tôi. Có thể tham gia ký tên thỉnh nguyện, làm một việc ý nghĩa như thế này khiến tôi thấy rất vui. Các bạn thật vất vả, tôi ủng hộ các bạn.”

7881f011d01ae80bbceec1b4a0fb2185.jpg

Người qua đường tại Kumamoto Prefecture ký tên thỉnh nguyện ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân

“Hòa bình và tự do được thúc đẩy trên toàn thế giới. Làm sao chúng ta có thể cho phép cuộc bức hại như thế này diễn ra? Nó cần phải được chấm dứt,” một du khách người Hàn Quốc nói sau khi đọc các tài liệu thông tin từ một học viên tại Kumamoto Prefecture.

d3562ee05f88d95194f2c921fb6556ce.jpg

Du khách nước ngoài ký tên thỉnh nguyện ủng hộ khởi kiện Giang

Lễ hội Thể thao Quốc gia của Nhật Bản lần thứ 70 kéo dài 10 ngày được tổ chức tại Wakayama Prefecture vào ngày 26 tháng 9 năm 2015. Các học viên Pháp Luân Công tại Osaka đã đưa chân tướng của cuộc bức hại tới du khách tham dự lễ hội. Khi biết đến tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, nhiều người đã rất sốc và lên án sự vô nhân tính của nó. Một người đàn ông lớn tuổi nói: “Giang Trạch Dân thật quá ác khi tiến hành thu hoạch tạng sống của các học viên trong cuộc bức hại.” Ông đã ký tên thỉnh nguyện và khích lệ các học viên: “Các bạn làm rất tốt! Hãy tiếp tục cố gắng!”

55f65b5881d2f6c72901ef3712fefdc5.jpg

Người dân ở Osaka ký tên thỉnh nguyện ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/4/317066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/7/153127.html

Đăng ngày 21-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share