Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 22-9-2015] “Nếu tôi muốn ghép tạng, nội tạng đó phải lấy từ một người hiến tự nguyện. Lấy tạng từ những người hiến mà không có sự đồng ý của họ là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ không đến Trung Quốc để phẫu thuật ghép tạng,” anh Louis, một người ngồi trên xe lăn nói. Anh Louis đang lên kế hoạch phẫu thuật ghép thận. Tuy nhiên, anh đã bị sốc sau khi biết được thông lệ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, những người đang bị bức hại ở Trung Quốc, của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 20 tháng 9 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở khu vực thành thị Liverpool để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã trưng bày các tấm biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp Hảo,” và các tấm áp phích phơi bày cuộc bức hại, đặc biệt là hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng lại, đọc các bảng thông tin và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Một số người đã nói chuyện với các học viên và chia sẻ suy nghĩ của họ sau khi biết về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

763c255b0bc4ae25f932263f38788c68.jpg

Người qua đường đọc các tấm biểu ngữ và ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

f4e93e9365b618d84fa79ae15a90319c.jpg

Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Công

e95fc9843e0e9d788a789f9ec9acc1f2.jpg

Người qua đường dừng lại xem biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Một chánh án tòa án Trung Quốc tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại

Một phụ nữ trung tuổi người Trung Quốc đã cẩn thận đọc các tấm áp phích. Cô đã nhận tài liệu thông tin từ một học viên và xúc động nói: “Điều này khác hẳn với những gì tôi nghe được từ truyền thông Trung Quốc.” Cô nói rằng cô từng là chánh án một tòa án và sẽ đọc các thông tin một cách cẩn thận.

Có nhiều người Trung Quốc sống ở Liverpool. Nhiều người đã nhận tài liệu thông tin và tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số người bày tỏ sự biết ơn đối với các học viên.

Một số du khách Trung Quốc đã hỏi xin thông tin về phần mềm để vượt tường lửa của ĐCSTQ

8473c9878a80b8384ee66c766836c4e3.jpg

Một người Trung Quốc qua đường (bên phải) cảm ơn một học viên vì đã giúp bà thoái ĐCSTQ


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/22/-316123.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/2/153055.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share