[MINH HUỆ 3-10-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức diễu hành trên bãi biển Legian, Bali, Indonesia vào ngày 25 tháng 9 năm 2015 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với môn tu luyện thiền định này ở Trung Quốc. Những người tham dự cùng nhau xếp hình tạo thành dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” ở trên bãi biển.

Vào buổi tối, họ tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc đã bị tra tấn đến chết bởi chiến dịch đàn áp của chính quyền cộng sản.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn rước của đội trống lưng và hàng trăm học viên trên cuộc hành trình kéo dài bốn ki-lô-mét.

2015-10-2-minghui-indonesia_bali-falun_gong-08--ss.jpg

Các học viên xếp chữ “Pháp Luân Đại Pháp” trên bãi biển Legian ở Bali vào ngày 25 tháng 9 năm 2015

2015-10-2-minghui-indonesia_bali-falun_gong-07--ss.jpg

Hàng trăm học viên Pháp Luân Công diễu hành trên bãi biển

Biểu ngữ với dòng chữ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công,” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.” Giang Trạch Dân là cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công vào năm 1999 — Cuộc đàn áp vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay.

2015-10-2-minghui-indonesia_bali-falun_gong-03--ss.jpg

2015-10-2-minghui-indonesia_bali-falun_gong-03--ss.jpg

Khách du lịch trên bãi biển tìm hiểu về cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện lên án việc xâm phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

2015-10-2-minghui-indonesia_bali-falun_gong-01--ss.jpg

2015-10-2-minghui-indonesia_bali-falun_gong-02--ss.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trên bãi biển tưởng niệm những đồng tu của họ đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc chỉ bởi đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/3/316999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/4/153074.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share