[MINH HUỆ 10-9-2015] Ngày 6 tháng 9 năm 2015, Cuộc chạy bộ vì Hòa bình Penang SCI lần thứ 26 – một sự kiện mang lại lợi ích cho các nhóm tổ chức xã hội đặc biệt, đã được tổ chức tại công viên Taman Perbandaran Pulau Pinang, [Malaysia].

Năm nay, một hoạt động mới đã được đưa vào trong sự kiện này, đó chính là Bộ hành vì Hòa bình Penang. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Malaysia đã được mời đến dẫn đầu trong 1,5km lộ trình đi bộ. Đây là đoạn chiều dài đường được thêm vào ngoài 6km đường chạy với sự tham gia của sáu nhóm nam và ba nhóm nữ.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện này với các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, múa sư tử, màn biểu diễn công pháp của Pháp Luân Công, và biểu diễn trống lưng .

Hơn một nghìn người và các chức sắc tham gia sự kiện Bộ hành vì Hòa bình

488b051c983a957753e101a66a8c2de8.jpg

18fb5ba98db7fa646930eb42298a2b40.jpg

c2d29fa5b6bab59d5814d23be6139a00.jpg

4674c88ca45e4fc10ddece9876c8f1e0.jpg

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Malaysia dẫn đầu sự kiện Bộ hành vì Hòa bình Penang SCI ở thành phố Penang

39bfc64cef6c9efb8570f49c05b00083.jpg

Ông Athimulam Arjunan, chủ tịch của tổ chức SCI Penang Chapter, đã trao một bằng khen danh dự cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp

Chủ tịch tổ chức sự kiện Ông R.M Ravichandar đã cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại lễ trao thưởng: “Xin hãy dành tặng cho nhóm Pháp Luân Đại Pháp một tràng pháo tay nồng nhiệt! Họ đã phải đi một quãng đường xa từ Kuala Lumpur đến tham dự sự kiện Ngày Hòa bình Thế giới hôm nay. Chúng tôi cũng nhớ rằng vào năm ngoái, họ đã đến tham gia sự kiện. Tôi xin mời Ông Athimulam Arjunan, chủ tịch của tổ chức SCI Penang Chapter, lên trao tặng bằng khen danh dự cho bà Linda Su. Cảm ơn các bạn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp,” ông Ravichandar phát biểu.

“Chúng tôi ước mong rằng có thể được gặp lại các bạn ở tất cả các sự kiện vì hòa bình,” ông nói thêm.

37a20640b9a892282631b7193f102342.jpg

Tiến sỹ Anwar Fazal, cố vấn cao cấp khu vực cho Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và là một nhà hoạt động xã hội dân sự quốc tế hàng đầu khu vực, đã đánh giá cao nhóm Pháp Luân Đại Pháp.

Tiến sĩ Anwar Fazal, một nhà hoạt động xã hội dân sự quốc tế hàng đầu đã có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực tiêu dùng, y tế, nhân quyền, và đạo đức xã hội, cũng đã tham gia sự kiện Bộ hành vì Hoà bình này.

“Thực sự rất đẹp! Màn trình diễn của Pháp Luân Đại Pháp thật là xuất sắc. Âm nhạc là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống. Tôi rất hạnh phúc khi họ đã tham gia sự kiện này cùng với nhiều nhóm khác. Điều này thật là tốt. Chúng tôi đang tiến tới nhận thức về một xã hội tốt hơn.”

f0603ce3bfd0799e45b8d9a8c015a97f.jpg

“Tôi cảm thấy thật bình yên và thanh thản khi nghe âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp,” Cô Sugiya cùng bạn đồng sự Nadarajan của cô (bên trái) là hai nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại sự kiện chạy Hòa bình và đi bộ Hoà bình cho hay

4580bedba4b5b998980729a8e1b38519.jpg

Anh Lokman Haikal, nhà vô địch của nhóm A, đã có nhận xét về âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện chạy bộ vì Hoà bình: “Chúng tôi rất thích âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đang chạy, tiếng nhạc đã khiến tôi cảm thấy thật thanh thản và hạnh phúc.”

1b600b9a91f2e7d594a4cc6933c016d5.jpg

Ông Shanmugam, Một người tham gia vào sự kiện chạy bộ vì hoà bình nói: “Thật là siêu thường! Đây là lần đầu tiên tôi nghe được (những âm thanh này). Tôi phải nói rằng nó rất hay! Thật tuyệt!”

7d4f8a9c751b2961e08ccfa85013b26c.jpg

Cô Piyachart Maikaow, phóng viên của tờ Bangkok Post, ca ngợi âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp

96c5885d4288eab36537d66fb5d25f76.jpg

Cô Trần Ngụy Anh, một người Trung Quốc ở Penang, nói rằng cô thật là may mắn khi được biết Pháp Luân Đại Pháp

0635bafe0bad678e8a4d23b7b31d7361.jpg

Cô Lyna cùng chồng là anh Iskandar, cả hai đều thích màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/10/315487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/13/152511.html

Đăng ngày 03-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share