[MINH HUỆ 6-8-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một loạt chiến dịch thu thập chữ ký ở sáu thành phố của Slovakia để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Nhiều người Slovakia, nhớ lại những đau khổ của họ dưới chế độ Cộng sản, đã bày tỏ sự ủng hộ để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã tổ chức các chiến dịch thu thập chữ ký ở các thành phố Zvolen, Poprad, Martin, Zilina, Trencin, và Trnava trong tuần từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2015.

a526d152a4d072cd648e526b36c82b84.jpg

Ở Poprad, người dân ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trời mưa khi các học viên đến Poprad, nhưng từng nhóm người dân vẫn đến để lắng nghe những gì họ nói. Có thêm nhiều người nữa đã đến sau khi nghe hàng xóm của mình kể về sự kiện.

04cc68d1668d368e7f881131ba1f0570.jpg

Martin

355f01ad03f5129aa23d628b0ee761d5.jpg

Zilina

“Những người tu luyện Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi đã ký tên để phản đối cuộc bức hại này”, một người dân của Zilina đã viết. Người qua đường đã xếp hàng để ký tên thình nguyện ở Zilina and Martin.

1722c9d391adc55ae1ecc823e23effb8.jpg

Trencin

“Thật tuyệt vời khi các bạn đến đây”, một phóng viên báo địa phương ở Trencin nói. “Chúng tôi cũng đã nếm trải sự tà ác của đảng Cộng sản thời niên thiếu”.

36fa60c2c49e5379e3465f5bac9c2d5b.jpg

Trnava

dd93f830bdfa31f1a62ba58eaa506988.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thiền định bên cạnh chiến dịch thu thập chữ ký ở Trnava.

“Tôi tin rằng lẽ phải sẽ chiến thắng!”, một phụ nữ đến từ Cộng hòa Séc đã ghi trong đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/6/313723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/9/151972.html

Đăng ngày 20-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share