Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-8-2015] Chiều thứ Sáu tuần trước, các học viên Pháp Luân Công tới Quảng trường Town Hall trên đường George Street để nói với mọi người về lợi ích của Pháp Luân Công và cuộc bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Các động tác nhẹ nhàng của các bài công pháp đã thu hút nhiều người qua đường, khiến họ dừng chân để tìm hiểu thông tin.

Anh Denny, một sinh viên ngành nghệ thuật biểu diễn, rất thích các bài công pháp. Sau khi nghe cô Amy, một học viên tình nguyện giải thích về Pháp Luân Công và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã mang lại những thay đổi tích cực cho các học viên như thế nào, Denny trở nên thích thú: “Tôi đang tìm kiếm một điều kỳ diệu và tôi đã tìm thấy nó ở đây!”

Anh nói anh cảm nhận được năng lượng tích cực khi thiền định, khác hẳn với những gì người ta thường gặp trên đường phố. Sau đó anh học tất cả các bài công pháp đứng qua Amy và cảm ơn cô: “Tập những bài công pháp này cho tôi cảm giác thư thái và ôn hòa. Nhất là bài thứ hai [Pháp Luân Trang Pháp], nó cho tôi cảm giác rất dễ chịu.”

980da1521515bab53c1ea55ce2d34f1b.jpg

Anh Denny, sinh viên ngành nghệ thuật biểu diễn, học các bài công pháp qua cô Amy (bên phải)

Trước khi về, anh Denny cũng ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều người ở Úc đã từng nghe nói đến những vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc sau khi đài truyền hình quốc gia SBS phát sóng bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” hồi tháng Tư.

Theo điều tra của các ứng viên người Canada được đề cử giải Nobel Hòa bình, ông David Matas và David Kilgour, về việc các bệnh viện nhà nước Trung Quốc đã thu hoạch và bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, thước phim tài liệu này được trao giải Peabody Award năm 2014. Bộ phim cho thấy hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng.

Anh Sean Lealiifano, một người qua đường ký tên ủng hộ các học viên, cho biết anh là một người theo Công giáo và anh hy vọng rằng chữ ký của anh có thể giúp chấm dứt sự bạo hành này, “Không ai nên làm cái việc thu hoạch nội tạng tàn ác đó – nó là việc hoàn toàn là sai trái.”

b8fcfb3a0804844a7aceadac8276fe4b.jpg

Người qua đường ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/31/315002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/4/152384.html

Đăng ngày 17-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share