[MINH HUỆ 24-8-2015] Vào ngày 9 tháng 8 năm 2015, thành phố Toowoomba ở Queensland, Úc, đã tổ chức Lễ hội Ngôn ngữ và Văn hóa lần thứ 10. Sự đa dạng của các nền văn hóa truyền thống được giới thiệu trong lễ hội đã thu hút nhiều người tham dự và tạo nên bầu không khí hài hòa và sống động.

Đây cũng là lần thứ ba các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội và chia sẻ vẻ đẹp của môn tu luyện này với người dân địa phương, đặc biệt là nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của nó.

Nhiều người đã dừng lại và thể hiện sự quan tâm đối với môn tập, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của họ dành cho nỗ lực phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc của các học viên.

3d76f4328bd2337107853fee9b06939c.jpg

5ba734bab629dac858cbb62dc1add84f.jpg

“Tôi thật sự yêu thích Pháp Luân Công!”

Một phụ nữ lớn tuổi bước về phía một học viên và nói: “Tôi thật sự yêu thích Pháp Luân Công. Tôi thấy nhóm của các bạn trong đoàn diễu hành của lễ hội hoa năm ngoái. Tôi thật sự cảm động. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thấy vô cùng, vô cùng cảm động. Tôi thật sự yêu thích thông điệp Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi thật sự yêu thích Pháp Luân Công!”

Một người phụ nữ ở độ tuổi tứ tuần nói: “Tôi biết rằng Pháp Luân Công rất tốt, và nó đã phổ truyền rộng khắp. Tôi vừa trở về từ châu Âu. Tôi đã thấy Pháp Luân Công ở một vài nơi. Khi tôi đến thăm một người bạn ở Phần Lan, tôi thấy người dân ở đó cũng tập Pháp Luân Công. Tôi cũng muốn tập.”

Một thanh niên cùng bạn của mình tiến đến bàn thông tin và hỏi: “Tôi tin vào Phật giáo Tây Tạng. Các bạn có thể nói cho tôi biết Pháp Luân Công là như thế nào không, và môn tập này chú trọng vào điều gì?” Dựa theo những trải nghiệm trong tu luyện của bản thân, một học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Công nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc “hướng nội” khi gặp các mâu thuẫn. Hai người lắng nghe chăm chú và gật đầu đồng ý. Cuối cùng, người thanh niên đó chắp hai tay của anh trước ngực và cảm ơn người học viên.

Một cụ bà đã hơn 90 tuổi nhìn tờ rơi Pháp Luân Công và nói với một học viên: “Thật đáng tiếc là tôi đã quá già để tập, nhưng tôi sẽ luôn giữ Chân, Thiện, Nhẫn trong tâm mình.”

Một vài người đã từng nghe thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại gây ra bởi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và mong rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

“Xin cám ơn các bạn vì đã mang sự tốt đẹp đến Toowoomba!”

Chủ tịch Hội đồng Khu vực Toowoomba và người quản lý sự kiện khi đến thăm gian hàng Pháp Luân Công, đã có một cuộc trò chuyện thân thiện với các học viên, và chụp ảnh nhóm.

“Tôi rất vui được gặp nhóm của các bạn ở đây. Tôi muốn nói cảm ơn các bạn một lần nữa và muốn các bạn biết rằng chúng tôi thật sự đánh giá cao màn trình diễn tuyệt vời của các bạn trong đoàn diễu hành của lễ hội hoa thường niên của chúng tôi. Xin cám ơn các bạn vì đã mang sự tốt đẹp đến Toowoomba. Tiết mục của các bạn luôn luôn rất nổi bật!” người quản lý sự kiện nói.

dda4e7f2910748345d7cd8bf6da4b278.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại lễ hội


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/24/152213.html

Đăng ngày 15-09-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share