Bài viết của một học viên ở Montreal

[MINH HUỆ 18-8-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động tại quảng trường Place D’Youville ở Quebec, Canada vào ngày 15 tháng 8 năm 2015 để giới thiệu môn tu luyện này và kêu gọi sự chú ý của mọi người tới cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Họ đã vạch trần hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác này.
60c715eec04ffad0cc6a6761db3f603b.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công
1e8d7d2d7df455e3b9df0eb2dbeea9da.jpg

Tái hiện cảnh mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ
98dce4d5fc3a9257494ee7bdb97f9a91.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công
d679534d00589c01799f30bd768e38ac.jpg

Người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

Thành phố Quebec là thủ phủ của tỉnh Quebec. Thời tiết ấm áp và dễ chịu trong ngày diễn ra sự kiện. Có rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới có mặt tại quảng trường. Các học viên Pháp Luân Công trong trang phục áo phông vàng với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” biểu diễn các bài công pháp. Chiếc bàn ngay phía trước quảng trường là nơi đặt các tờ rơi cùng những tài liệu thông tin khác bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Các học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp với người qua đường và phân phát các tài liệu thông tin.

Ba biểu ngữ lớn được treo ở phía sau địa điểm diễn ra sự kiện có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là tội ác diệt chủng”, và “Chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ”. Một cảnh mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ được tái hiện để minh họa cách thức các trung tâm y tế liên kết với quân đội Trung Quốc, cũng như sự liên đới của cảnh sát và người dân trong tội ác này. Các học viên tham gia tái hiện cảnh này đã trả lời các câu hỏi của người qua đường về nạn mổ cướp nội tạng.

Nhiều người dân đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt các hành động tàn ác này. Ba du khách người Trung Quốc đã nhận các tài liệu thông tin và lập tức tuyên bố thoái xuất khỏi ĐSCTQ.

Tối hôm đó các học viên đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ, đồng thời cũng để tưởng nhớ các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc đàn áp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/18/314331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/21/152176.html

Đăng ngày 08-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share