Bài viết của Hoàng Vũ Sinh ở Đài Loan

[MINH HUỆ 30-7-2015] Trại hè Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 12 tổ chức tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan đã mang đến một chương trình đầy đủ và đa dạng cho 70 bạn trẻ tham dự. Đối với nhiều người, trải nghiệm của trại hè đã khơi lại sự quan tâm đến tu luyện và đánh thức mối liên hệ với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Với nội dung phong phú bao gồm các trò chơi, diễn kịch, diễn thuyết, ca hát, xếp giấy, xem phim và video, xem hòa nhạc và luyện các bài công pháp, trại hè kéo dài 4 ngày đã mang đến nhiều niềm vui và là một cơ hội để nhận thức được nội hàm sâu sắc hơn của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cùng các buổi thảo luận tại chỗ đã mang đến cho các bạn tham dự trại hè cơ hội học hỏi lẫn nhau.

37f41de58b8755820b92b4b8fd1c91dd.jpg

Trại hè Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2015

af373032d91c2349e6ac30962ab5ed07.jpg

1cda0d689b0163ee70f131cb29e61b93.jpg

951912e7e94257b09331c55a5b721047.jpg

Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào buổi sáng

9a5e4e5e6f91e53eaaae7e666f07f460.jpg

Một phụ đạo viên đang chỉnh lại động tác cho một sinh viên

Chia sẻ của những bạn trẻ tham dự trại hè

Cô Trần Chi Dục là một sinh viên đại học, cô từng học sách Chuyển Pháp Luân với mẹ và anh trai của mình. Trong nhiều năm qua, các bài giảng của Pháp Luân Công đã giúp cô từ một người nóng tính trở nên điềm đạm và sống hòa thuận với mẹ và anh trai của mình.

Tuy nhiên, khi bước vào đại học và bị cuốn vào môi trường này, cô trở nên tự tư hơn và buông lơi trong suy nghĩ và hành vi của bản thân.

Trại hè lần này cùng những ký ức về tuổi thơ đã thôi thúc cô Trần đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân trở lại. Thông qua trại hè, cô đã quyết tâm trở thành một học viên chân chính.

Cô Trần cảm thấy hạnh phúc khi lại được tu luyện trong Đại Pháp. “Tu luyện giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Điều này cũng có tác động tới những người xung quanh tôi,” cô chia sẻ. “Đặc biệt là khi có mâu thuẫn xảy đến, bằng cách hướng nội tìm nguyên nhân, và bằng cách đặt yêu cầu cao cho bản thân, mâu thuẫn thường sẽ biến mất.”

Cô Trần nói: “Đây là trại hè tuyệt vời nhất mà tôi từng tham dự”. Cô giải thích rằng đó là bởi vì những người tham dự đều tự nhiên, nhiệt tình và là những học viên tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Cô Tăng Úc Lan là một người phụ trách nhóm. Cô nói: “Tôi tin rằng giữa các thành viên trong nhóm có mối duyên tiền định. Có lẽ trước đây chúng tôi đã từng có thệ ước, nên ngày hôm nay chúng tôi thuộc về cùng một nhóm”. “Chủ đề của trại hè là ‘Bước tới tương lai’. Nếu trong khoảng thời gian này chúng ta tìm ra hướng đi trong cuộc sống, vậy thì hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đây chắc chắn là một bước tiến đúng đắn tới tương lai.”

Cô Trịnh Chỉ Dĩnh tham dự trại hè vì chị của cô đã đăng ký cho cô. Ban đầu, cô có tâm lý đề phòng vì nghĩ rằng cô sẽ bị buộc phải chấp nhận một số nguyên tắc nào đó. Cô đã thay đổi quan niệm sau khi nhận thấy các thành viên khác của trại hè cũng bình thường giống như bao bạn trẻ khác, ngoài ra họ còn là những người tự nhiên, chân thành, cởi mở và sẵn sàng bỏ qua những thiếu sót của cô.

Đó là lần tiếp xúc đầu tiên của cô với Pháp Luân Đại Pháp và nó thực sự là một trải nghiệm tích cực.

Một thành viên của trại hè đến từ Trung Quốc Đại lục

Tham gia trại hè còn có một thanh niên trẻ đến từ Trung Quốc Đại lục đang theo học tại một trường đại học ở Đài Loan. Anh từng có một tuổi thơ hạnh phúc khi được nghe các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), luyện các bài công pháp và xem video Sư phụ giảng Pháp cùng với các học viên khác. Tuy nhiên, cuộc đàn áp tàn ác đã khiến gia đình của anh tan vỡ khi anh chỉ mới năm tuổi.

“Trại hè này rất độc đáo. Nó trang bị cho chúng tôi những chỉ dẫn trong cuộc sống. Tôi thật sự thích trại hè này!” Chàng thanh niên vừa nói vừa cười rạng rỡ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/30/313340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/24/152215.html

Đăng ngày 11-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share