Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-6-2015] Vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2015, Đoàn nhạc Tian Guo, với thành viên là các học viên Pháp Luân Công, đã tham gia đoàn diễu hành quốc tế đầy sắc màu tại Lễ hội Văn hóa lần thứ 19 ở Bielefeld, Đức. Màn trình diễn của nhóm đã thu hút sự chú ý của các khán giả có mặt ở lễ hội.

Pháp Luân Đại Pháp đại biểu cho các giá trị tốt đẹp nhất của văn hóa Trung Hoa”

“Lễ hội Văn hóa được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu các nền văn hóa khác nhau, và Pháp Luân Đại Pháp là tinh hoa của văn hóa Trung Hoa. Nó đại biểu cho các giá trị tốt đẹp nhất của văn hóa Trung Hoa, chẳng hạn như Chân Thiện Nhẫn, vốn được biết đến trong Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo. Chúng tôi trình diễn vẻ đẹp của Đại Pháp với đoàn nhạc diễu hành và thuyền hoa sen”, bà Nina, giáo viên 41 tuổi, cho biết khi được hỏi về đóng góp của nhóm trong lễ hội.”

Khi được hỏi về mối liên hệ của đoàn nhạc với Pháp Luân Đại Pháp, bà Nina giải thích: “Đoàn nhạc được thành lập vì Pháp Luân Đại Pháp đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Chúng tôi đang nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại này. Đây là một cách hiệu quả để giới thiệu nét đẹp văn hóa này của Trung Quốc tới người dân ở đây, vì âm nhạc là một loại ngôn ngữ phổ quát.“


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/18/151136.html

Đăng ngày 04-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share