Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 14-8-2015] Ngày 09 tháng 08 năm 2015, tại cuộc thi marathon rất nổi tiếng ở Sydney mang tên “City to Surf”, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Công dọc theo đường chạy đã thu hút sự chú ý của những người tham gia đoàn chạy và khán giả. Một vài người đã vẫy tay hoặc giơ ngón tay cái lên hướng về các học viên khi họ chạy ngang qua. Nhiều người đã nhận các tờ rơi và ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

53f334f297192a8859a4e96961232a8e.jpg

d97ff9fdc4f80e04bc4fb5d79bcc9e4b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney biểu diễn các bài công pháp dọc theo tuyến đường chạy bộ trong sự kiện “City to Surf”

385d8f7e18c5e8a71d51910e7f678732.jpg

9fa0ca3e36cb9385c80aed226c606690.jpg

4410425c8639233c3b4c0320d32b8cc0.jpg

18b82760e43b13b230e13e774ddb1706.jpg

Một vài người tham gia chạy bộ đã dừng lại để xem màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, chụp ảnh, và học một số động tác.

be91463d97969142bb4f5098441f2f09.jpg

Một người tham gia chạy bộ đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công

3b1862f71f677c56fc8bcc7d6bfe756f.jpg

210625669a5277a40f57f1edf08d1100.jpg

3099a814a4a1e7de8e233bed3610bc89.jpg

041b6d69449334f96ef944f7602d59c7.jpg

Những người tham gia sự kiện ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

Sự kiện chạy bộ 14km hàng năm này đã thu hút hơn 80.000 người tham gia mỗi năm. Đa số họ là những người chạy nghiệp dư thuộc mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội. Trong số họ có cả Thủ tướng của nước Úc, ông Tony Abbott.

Cảnh sát địa phương đã phê duyệt đơn xin phép sử dụng địa điểm của các học viên Pháp Luân Công mà không giới hạn số lượng học viên, vì Pháp Luân Công được xem như là một phần của sự kiện. Các nhân viên cảnh sát cũng trợ giúp các học viên quảng bá lợi ích của môn tu luyện và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Nhiều người chạy và khán giả đã thử luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một vài người Trung Quốc sau khi dừng lại để tìm hiểu đã quyết định phản đối cuộc đàn áp bằng việc tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/14/314102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/16/152092.html
Đăng ngày 07-09-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share