Bài viết của Thiện Quả, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 4-6-2015] Nhà sách Thiên Thê ở thành phố Manhattan giống như một ốc đảo yên tĩnh giữa lòng một thành phố rộng lớn và ồn ào.

Cứ cách một tháng, nhà sách lại tổ chức một lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí. Hầu hết những người tham dự gần đây được biết về lớp học này thông qua truyền miệng.

3d85c0945990e423483d090fdecd8c25.jpg

7776c51a3bc35d1aa405642b43a3c7c7.jpg

2590d69f4b75148e9c00936d439f5248.jpg

99967f8390fe4ed53748c4f1274bb779.jpg

Các học viên học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại nhà sách Thiên Thê ở phố West 30, thành phố Manhattan

Lớp học bắt đầu không lâu sau khi Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở thành phố này vào ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Nhiều người trong số hơn 8.300 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Pháp hội đã ghé thăm nhà sách “Thiên Thê,” theo tiếng Trung có nghĩa là “chiếc thang lên Trời”. Đây là một nhà sách chỉ chuyên bán các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Với một tách cà phê trên tay, nhìn những tủ sách với những cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp màu vàng và xanh da trời, nhiều khách mua sách nhận xét rằng không khí bên trong cửa hàng thật đặc biệt, giống như một hòn đảo yên tĩnh trong lòng một thành phố sôi động, ồn ào.

Một tình nguyện viên dạy các bài công pháp ở cửa hàng nói rằng lớp học chín ngày là cách tiếp cận hiệu quả và có hệ thống nhất để học Pháp Luân Đại Pháp. Những người tham dự sẽ được xem một video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí trong khoảng một tiếng rưỡi, sau đó là học các bài công pháp trong 30 phút.

Đối với người học, hiệu quả thu được từ lớp học chín ngày thường cao hơn việc tự đọc sách Chuyển Pháp Luân một mình hoặc theo nhóm, mặc dù nội dung là như nhau.

Đối với lớp học chín ngày trong tháng 5 này, do dành thời gian cho Pháp hội nên nhân viên nhà sách đã không có thời gian để quảng bá lớp học, nhưng thông tin về nó đã được truyền miệng từ người này sang người khác.

Giúp ngài “lực lưỡng” thư giãn

Gần nhà sách có một vị thân thể lực lưỡng thường đi bộ ngang qua nhà sách. Ông rất tò mò về “lớp học chín ngày” được quảng cáo ở bên ngoài tòa nhà trong một thời gian dài. Gần đây ông bắt đầu quan tâm đến thiền định nên ông quyết định đi đến cửa hàng để tìm hiểu về môn tập.

Chỉ sau chín ngày, từ một người vốn hay bị căng thẳng, ông đã cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nam diễn viên hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông nhìn không giống người châu Á bước vào cửa hàng và nói tiếng Trung Quốc khá lưu loát . Ông nói đã nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các điểm du lịch khi ông đến nước Úc. Sau đó ông đã tìm được một công việc diễn xuất tại một đài truyền hình Trung Quốc và đã sống ở Trung Quốc trong sáu năm.

Đài truyền hình này nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc và thường đưa tin chỉ trích và phỉ báng Pháp Luân Công, nhưng không ai ở đó đủ dũng cảm hoặc quan tâm đến việc giải thích cho ông sự thật về Pháp Luân Công.

Bốn ngày trước khi lớp học bắt đầu, ông đang ở New York và nhìn thấy một nhóm người đang luyện các bài tập nhẹ nhàng ở một nơi không xa nhà sách. Ông đã tham gia cùng họ mà không hỏi xem đó là gì. Khi kết thúc các bài tập, ông mới biết rằng đó là Pháp Luân Công.

“Lại là Pháp Luân Công sao?” ông kinh ngạc. Trí tò mò của ông bị khuấy động, vì vậy khi có người giới thiệu ông tới nhà sách, ông đã đăng ký lớp học chín ngày.

Deborah, Deborah, và Kim

Deborah (một) là một sinh viên đại học. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013 sau khi cha mẹ của cô bắt đầu tu luyện. Cô rất háo hức tham dự lớp học chín ngày trong kỳ nghỉ hè không phải đến trường, và cô đã chia sẻ một vài câu chuyện cá nhân về những lợi ích cô nhận được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô khuyên những người mới bắt đầu nên chăm chỉ thực hành.

Deborah (hai) cũng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian. Tuy nhiên, cô nói rằng cô vẫn học hỏi được rất nhiều từ lớp học chín ngày. Chẳng hạn, cô từng coi việc luyện công giống như việc nhà, chỉ cần cử động chân và tay, và hoàn toàn không biết đến hàm nghĩa sâu xa của nó. Lớp học đã thay đổi suy nghĩ của cô. Bây giờ cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách chăm chỉ.

Kim là một sinh viên Đại học Columbia. Cô nghe nói về lớp học chín ngày từ Câu lạc bộ Pháp Luân Công ở trường. Cô nói rằng từ bây giờ cô sẽ tham gia luyện công tập thể tại trường đại học, và tham gia vào các hoạt động cuối tuần ở Nhà sách Thiên Thê.

Lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày được dạy bằng tiếng Anh và miễn phí cho tất cả mọi người.

Nhà sách Thiên Thê
220 Phố West 30, New York, NY 10001
Điện thoại: 1-888-842-6845 (Miễn phí khi gọi từ Bắc Mỹ)
Điện thoại: 1-201-897-8788 (Quốc tế)
https://tiantibooks.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/4/310431.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/7/150944.html
Đăng ngày 30-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share