Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 04-07-2015] “Chân – Thiện – Nhẫn thật là tốt. Tôi rất cần những nguyên lý này và sẽ suy ngẫm về chúng sau khi trở về nhà,” một nữ du khách nói khi cô đến thăm gian hàng Pháp Luân Công tại Lễ hội World Beat Quốc tế lần thứ 18 được tổ chức tại Salem, Oregon trong các ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2015.

Các học viên Pháp Luân Công đã được mời đến tham dự lễ hội này. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các du khách và phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo đã kéo dài suốt 16 năm qua tại Trung Quốc.

85cc8a51bb0b605bf1fe1f42f06d14f4.jpg

ae3c8bd615074761ef7cd54ee426d911.jpg

Gian hàng thông tin của các học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội World Beat Quốc tế ở Salem, Oregon

Lễ hội được tổ chức tại Công viên Riverfront của Salem, là sự kiện đa văn hóa lớn nhất ở Oregon. Có tới năm thôn làng, chín khu vực biểu diễn và hơn 100 gian hàng tại lễ hội.

Một gia đình gồm người cha và hai cô con gái tuổi thành niên đã đến gian hàng của Pháp Luân Công. Họ chưa từng nghe nói tới Pháp Luân Công trước đây. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc, họ đã bị sốc. Người cha đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Ông đã giải thích với hai cô con gái của mình và bảo các con cùng ký tên thỉnh nguyện.

Rất nhiều em yêu thích các bông hoa sen gấp bằng giấy mà các học viên phân phát. Họ đã nói với các em rằng hãy nhớ các chữ Chân – Thiện – Nhẫn ở trên tấm thẻ gắn bên dưới bông hoa sen. Một bé trai đã nhẹ nhàng nói: “Cháu sẽ coi đây là một món quà ý nghĩa tặng cho mẹ cháu.”

Hôm 24 tháng 6 năm 2015 vừa qua, Nghị quyết 343 đã được gửi tới Quốc hội Mỹ. Nghị quyết yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng sống từ các học viên cùng các tù nhân lương tâm khác. Lễ hội này diễn ra ba ngày sau đó. Nhìn thấy tấm bảng hiển thị thông tin có đề cập tới nghị quyết này, nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện không một chút do dự.

Một vài du khách nói rằng họ sẽ viết thư hay gọi điện đến các nghị sỹ quốc hội của mình để hối thúc họ ủng hộ cho nghị quyết. Một cặp vợ chồng cho biết rằng họ đã theo sát tình hình về Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Người chồng nói: “Mổ cướp nội tạng sống thật vô nhân đạo. Nó quá khủng khiếp. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc các bạn nâng cao nhận thức về vấn đề này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/4/311910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/11/151487.html

Đăng ngày 26-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share