Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2015] Một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã đệ đơn kiện hình sự cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân vì đã phát động và kéo dài cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Không giống như ở một số quốc gia Tây phương nơi mà chính phủ đệ đơn kiện các bị cáo, các công dân Trung Quốc được phép trở thành nguyên đơn trong các vụ án hình sự.

Bà Chu Hạc Phi đã thực hiện pháp quyền của mình bằng cách nộp một đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Tối cao vào ngày 16 tháng 05 năm 2015, và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ngày 19 tháng 05.

Bà viết trong đơn: “Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao chịu trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp Trung Quốc và duy trì công lý. Đã đến lúc buộc Giang Trạch Dân phải gánh chịu trách nhiệm.”

Bà Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, lúc đó bà là trưởng một bộ phận tổ chức của ĐCSTQ và là giám đốc nhân sự tại trường Đại học Giang Tô II (trước đây là Viện Giáo dục Giang Tô). Bà được thăng lên chức Bí thư Hội đồng Ủy Ban Thanh tra Kỷ luật tại trường đại học vào năm 1998.

Bà đã bị tỉnh Giang Tô cắt chức không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 07 năm 1999 và từ đó bà bị bắt giữ, giam cầm phi pháp, và đồng thời bị tra tấn tinh thần tại một bệnh viện tâm thần ở Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô. Lần cuối cùng bà bị bắt giữ là vào tháng 07 năm 2013.

Bà Chu lập luận trong đơn rằng Giang Trạch Dân đã áp đặt ý chí cá nhân lên các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác khi ông ta phát động cuộc đàn áp. Hành vi của ông ta đã vi phạm luật pháp và Hiến pháp Trung Quốc, và đưa đến một thảm họa nhân tạo tại xã hội Trung Quốc hơn 10 năm qua.

“Nhiều người dân thường cho đến quan chức cấp tỉnh, thành phố bị áp lực từ bên trên đã thực hiện chính sách đàn áp. Họ biết rằng các học viên Pháp Luân Công là vô tội, nhưng họ phải làm điều sai trái để bảo vệ công việc, cuộc sống và bản thân mình. Họ cũng là những nạn nhân của cuộc bức hại. Việc tôi kiện ông Giang Trạch Dân cũng là giúp đỡ họ,” bà Chu viết trong đơn.

“Nếu họ không sửa chữa lỗi lầm, cuối cùng họ cũng sẽ bị đưa ra công lý. Đơn kiện của tôi chỉ liệt kê Giang Trạch Dân là thủ phạm vì ông ta là người đã dẫn khởi mọi thứ, và là thủ phạm tạo nên tình cảnh mà trong đó rất nhiều người bị ra lệnh phải hành ác.”

Bối cảnh

Giang Trạch Dân đã đơn phương phát động đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, ông ta đã lợi dụng vị thế của mình lúc đó là Tổng bí thư ĐCSTQ và áp đặt ý kiến cá nhân của mình mà phát khởi cuộc đàn áp.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn, thậm chí bị giết hại để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng bọn chịu trách nhiệm trực tiếp về việc phát động, tăng cường và duy trì cuộc đàn áp.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh của Đảng gọi là Phòng 610 vào ngày 10 tháng 06 năm 1999. Nó vượt trên luật pháp Trung Quốc và thực thi chính sách đàn áp đối với học viên Pháp Luân Công là bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Vui lòng xem thêm thông tin về việc Truy tố Giang Trạch Dân tại đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/21/309801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/24/150733.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share