[MINH HUỆ 08-12-2013] Tổ chức Thế giới điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố phát động một chiến dịch mới vào ngày 07 tháng 12: điều tra tội ác của Chu Vĩnh Khang, cựu bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thông báo này đến vào thời điểm khi nhiều phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc báo cáo rằng Chu đang bị giam giữ hoặc quản thúc tại gia. Tổ chức này đã tiến hành thu thập bằng chứng những tội ác của Chu kể từ tháng 07 năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu. Tuy nhiên, công bố này đã chỉ ra trọng tâm hiện nay. Các chiến dịch trước đây đã đưa ra những báo cáo chi tiết tiết lộ những sự thật quan trọng của cuộc bức hại liên quan đến những mục tiêu điều tra. WOIPFG đã công bố một số báo cáo về những tội ác của Chu Vĩnh Khang, gần đây nhất là vào năm 2012.

Công bố cũng khẳng định rằng những tội ác chính của Chu Vĩnh Khang là sự lãnh đạo của ông ta trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, không chỉ là tham nhũng và ăn hối lộ theo ngụ ý của các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ. Như thường thấy trong sự sụp đổ của các quan chức cấp cao ĐCSTQ khác như Bạc Hy Lai, các phương tiện truyền thông nhà nước đã bao che cho tội ác chính của các quan chức này là bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Chu là bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ chính trị từ năm 2007 đến 2012, trong đó, ông ta kiểm soát hệ thống pháp luật và công an ở Trung Quốc.

Dưới sự lãnh đạo của ông ta, phong cách và hoạt động của hệ thống nhanh chóng biến thành của mafia. Các nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở mọi cấp độ đi đầu trong việc thực hiện các lệnh đàn áp, mà hầu hết đều đến từ khẩu dụ của Chu và được truyền xuống tất cả các cấp. Một số mệnh lệnh như vậy là bằng văn bản, theo báo cáo của WOIPFG.

Những mệnh lệnh này gây ra ảnh hưởng trực tiếp trong cuộc bức hại và đã gây thiệt hại cho nhiều học viên Pháp Luân Công và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của họ. Nhiều người đã bị tra tấn đến chết khi ĐCSTQ cố gắng buộc họ phải từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Tính đến hôm nay, số người chết được xác nhận đã lên tới 3.731 người.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng tham gia tích cực vào tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống; tính chất nghiêm trọng của nó vẫn chưa được thế giới biết hết.

Chu có một ngân sách hơn 100 tỉ USD, lớn hơn cả ngân sách chính thức của quốc phòng, và cảnh sát vũ trang nhân dân chỉ huy một lực lượng bán quân sự gồm 1,1 triệu người. Ông ta đã sử dụng ngân sách khổng lồ của mình để thưởng cho những người tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và tạo dựng một con đường sự nghiệp dựa trên thành tích trong cuộc bức hại.

Sự nghiệp của ông ta được xây dựng dựa trên cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhờ thành tích “xuất sắc” của mình trong việc thi hành cuộc bức hại với vị trí là Bí thư Đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên từ năm 1999 đến 2002, ông ta đã được thăng chức làm Phó giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và Bộ trưởng, Bí thư và Bộ trưởng Bộ công an mặc dù không có bất cứ một kinh nghiệm nào trong ngành công an.

Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) được thành lập vào tháng 01 năm 2003 để theo dõi, điều tra, và đưa những người phạm các tội ác này ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/8/“追查国际”公告追查周永康迫害法轮功的罪行-283706.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/10/143561.html

Đăng ngày 10-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share