Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-05-2015] Ngày 03 tháng 05 năm 2015, [các học viên Pháp Luân Công] ở thành phố Đào Viên đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại khu du lịch danh lam thắng cảnh Từ Hồ (Hồ nhân từ). Các học viên đến từ Đào Viên và thành phố lân cận là Tân Trúc ở phía Bắc Đài Loan đã tụ hợp cùng nhau luyện các bài công pháp, hy vọng truyền rộng các thông tin về pháp môn để có nhiều người hơn nữa có thể được hưởng những lợi ích từ pháp môn.

0447a495717961c5a75ae497cdc3ee87.jpg

Các học viên luyện công chung ở thành phố Đào Viên ngày 03 tháng 05 năm 2015 nhằm kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ngày 13 tháng 05 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng. Do đó, hàng năm, các học viên đều tổ chức kỷ niệm ngày lễ này. Ngày 13 tháng 05 cũng trùng khớp với ngày sinh nhật của ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Bà Tân, một trong những người tham gia tổ chức sự kiện cho hay: “Lễ kỷ niệm như thế này có tầm quan trọng đặc biệt khi mà hàng triệu người đã bị bức hại ở Trung Quốc Đại lục vì niềm tin của mình trong suốt 16 năm qua.”

d36bb156f74db5cbe43ad005be9d6ad7.jpg

Khách du lịch cùng cư dân địa phương chụp ảnh sự kiện

Du khách Trung Quốc: “Tôi rất vui vì các bạn có được sự tự do ở đây!”

Ông Trương, một du khách người Cam Túc, Trung Quốc, đến Đài Loan du lịch tám ngày đã được thấy sự kiện của các học viên tại Đào Viên. Sự kiện đã để lại cho ông một ấn tượng mạnh mẽ và ông cũng chụp rất nhiều ảnh: “Tôi rất vui vì các bạn có được sự tự do ở đây. Chúng tôi không thể có được điều này ở Trung Quốc Đại lục.”

Một vị khách du lịch đến từ Cao Hùng – một thành phố ở miền nam Đài Loan đứng cạnh các học viên đã nói: “Tôi biết người dân ở Trung Quốc Đại lục không thể thấy được điều này. Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng.”

0237ce7fbda6190b07504672c42339b0.jpg

Một học viên nói với khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp

Một số nhân viên cảnh sát đã khen ngợi hoạt động hòa bình này. Một người cho biết: “Tôi thấy các bạn [các học viên] đã ngồi ở đây đến vài giờ rồi, nhưng tất cả mọi người đều thật là điềm tĩnh. Chân – Thiện – Nhẫn thật là tuyệt vời!”

Cải thiện cả thân lẫn tâm

Ngày Pháp Luân Đại Pháp là một dịp lễ kỷ niệm đặc biệt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người được hưởng lợi ích từ pháp môn này.

Cô Lại, 40 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm, cô cho biết: “Tôi đã từng bị chứng rối loạn về tâm lý; Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi phải luôn cân nhắc đến người khác trước.”

Các đồng nghiệp của cô đã để ý thấy rằng cô đã có những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, thấy rằng cô luôn sẵn sàng giúp đỡ [người khác] và đã không còn cố chấp vào những lợi ích cá nhân nữa. Nếu có mâu thuẫn xảy đến, cô sẽ nhẫn nhịn hơn. “Thật là thú vị, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng khiến tôi điềm tĩnh và sáng suốt hơn.” Giờ đây, trong công việc, cô cũng làm [mọi thứ] được hiệu quả và năng suất hơn.

Bà Ngô, 48 tuổi, cho biết bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì bà đã mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. “Bạn tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và bảo tôi hãy thử tập đi xem sao.” Không chỉ bệnh tật của bà đã biến mất, giờ đây bà không còn bị đau nhức hay mệt mỏi gì nữa.

Các học viên vô cùng hạnh phúc khi chia sẻ các câu chuyện của họ với thế giới, họ cũng muốn nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo đang xảy ra ở Trung Quốc. “Mặt khác, tôi cảm thấy thật tồi tệ khi nghe nói đến cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, đặc biệt là vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công,” bà Ngô nói. “Tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, các học viên ở đó có thể có được sự tự do để thực hành tín ngưỡng của mình, giống như chúng tôi ở đây.”

802539ddc78652757e277eca0f9320b7.jpg

Người qua đường đọc các tấm áp phích để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/4/308451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/6/150035.html

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share