Bài viết của một học viên Áo

[MINH HUỆ 01-05-2015] Ngày 25 tháng 04 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công tại Áo đã tổ chức các hoạt động mang tên “Ngày thông tin” ở Vienna và Graz, nhằm kỷ niệm lần thứ 16 sự kiện kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 04 năm 1999.

Bên cạnh các tấm áp phích cùng các tài liệu góp phần đưa thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho người dân, các học viên cũng đã trả lời các câu hỏi và cung cấp cho họ thêm các thông tin chi tiết.

Nhiều người dân địa ở phương và khách du lịch lần đầu tiên nghe nói đến cuộc đàn áp đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó.

8785eee964bfcd44f5f5b7ab5432ce20.jpg

Người dân ở Graz ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

8da6a79ccc227746dd575010c5b19143.jpg

2771273b06511aee06af08d08f0c782f.jpg

Người qua đường ở Vienna ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

5788abce01b0580d89c363ddc16ae5b2.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/1/308298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/3/149984.html

Đăng ngày 07-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share