Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-04-2015] Để kỷ niệm 16 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, các học viên ở Luân Đôn đã đồng thời tổ chức một chuỗi các hoạt động vào ngày 25 tháng 04 tại ba địa điểm: Richmond Terrace đối diện phố Downing, Martin Place và khu phố Tàu.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phân phát tài liệu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Hơn 1.400 người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công và lên án cuộc đàn áp.

Một vài khách qua đường nói với các học viên rằng họ rất ấn tượng bởi biểu hiện ôn hòa tại sự kiện. Một người đàn ông nhận xét: “Tôi thấy một năng lượng mạnh mẽ ở các bạn. Thật ngạc nhiên là các bạn có nhiều người ở đây nhưng lại rất an hòa.”

7130fd013620beb699e640e44a82e64a.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

26510c02eae7bd7d90d9f77b986868ba.jpg

2cb6a8207ed2815638070032fbd109a7.jpg

Người dân dừng lại để đọc các biểu ngữ và ký tên thỉnh nguyện tại khu phố Tàu

f2c1d823db0cc91875523df892a07451.jpg

Học viên Pháp Luân Công, cô Trần Lôi kêu gọi giúp đỡ giải cứu chị gái Lăng Hồng Hoa, người đã bị bắt giữ tại Trung Quốc hồi tháng 03 năm nay vì tu luyện Pháp Luân Công

Vào buổi chiều, sáu học viên Pháp Luân Công đã đệ một lá đơn thỉnh nguyện đến Thủ tướng Chính phủ về cuộc bức hại và mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về việc giết hại tù nhân lương tâm để lấy nội tạng ở Trung Quốc. Các học viên kêu gọi chính phủ Anh hành động để giúp chấm dứt cuộc đàn áp.

198eb0b7dfcd70f5f66e04116cee07cc.jpg

Sáu học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn thỉnh nguyện đến Thủ tướng Chính phủ Anh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/27/308133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/29/149930.html

Đăng ngày 02-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share