Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2015] Cư dân ở Toronto đã tham gia cùng với các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm sự kiện 200 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Có đến 61 người Trung Quốc thoái Đảng tại sự kiện diễn ra tại khu phố Tàu ở Toronto này trong ngày 11 tháng 04 năm 2015.

Hơn 100 học viên Pháp Luân Công cùng với các cư dân địa phương đã xuất hiện khắp các nút giao thông chính ở khu phố Tàu cùng với những tấm biểu ngữ như “Ủng hộ 200 triệu người Trung Quốc thoái Đảng” và “ĐCSTQ đang giải thể”.

a130db93cbd38aea27892c886628216e.jpg

Các học viên ở Toronto cùng cư dân địa phương kỷ niệm sự kiện 200 người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Năm 2004, thời báo Đại Kỷ Nguyên đã cho đăng cuốn Cửu Bình – loạt chín bài bình luận về ĐCSTQ, trong đó phân tích một cách hệ thống việc Đảng đã liên tục dùng bạo lực và tuyên truyền lừa dối để bức hại người dân như thế nào. Điều này đã dẫn đến một phong trào rộng khắp trong cộng đồng những người dân Trung Quốc mong muốn cắt đứt mối liên hệ của họ với Đảng.

Bà Đồng, một tình nguyện viên và cũng là một học viên Pháp Luân Công cho hay: “Đã có hơn 199 triệu người Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, với tốc độ hơn 100 nghìn người thoái mỗi ngày.” Bà giải thích rằng những con số này phản ánh số lượng người thoái ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới với nó bao gồm có Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Tính đến ngày 16 tháng 04, tổng số người thoái các tổ chức của Đảng đã vượt mốc 200 triệu người.

8924682ab0d1488c2db055aa26010268.jpg

Các biểu ngữ tại sự kiện

4316079cc905fc3661e7402efd53340d.jpg

Biểu ngữ mang dòng chữ: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”

“Tôi biết điều này khó khăn, nhưng hãy cứ tiếp tục duy trì nhé!”

Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Cô Generiere Smith, một sinh viên trường Đại học Toronto đã dừng lại để tìm hiểu thêm sau khi thấy các tấm biểu ngữ.

Smith đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Không ngăn nổi nước mắt, cô nói với phóng viên Minh Huệ rằng cô biết các học viên đã rất nỗ lực và rất vất vả về việc này, bởi cô thường thấy họ nâng cao nhận thức [cho người dân về cuộc đàn áp] trong khu vực.

23c8393bc8c01dc36280ccbcbc239722.jpg

Các học viên thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và tội ác mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc

“Tôi biết điều này là khó khăn, nhưng hãy cứ tiếp tục duy trì nhé,” Smith nói tiếp: “Nếu mọi người đều ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ, chúng ta có thể ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng sống – nó đáng lẽ ra không nên xảy ra trên hành tinh này.”

aeb4f908936cd07bed7345053eb5f855.jpg

Cô Generiere Smith, một sinh viên đến từ trường Đại học Toronto

Anh Vlad, một người Canada cùng với một người bạn Hàn Quốc của anh, cả hai đều nói được tiếng Trung Quốc, họ đã nói chuyện với một học viên một hồi lâu và đã ký tên thỉnh nguyện.

Tò mò về các bài công pháp của Pháp Luân Công, Vlad đã hỏi nhiều câu hỏi. Anh thấy rất hứng thú với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đã hỏi thêm các thông tin để có thể giúp anh bắt đầu thực hành.

9b96e161c8942f11b9afa22c62a0b86f.jpg

Anh Vlad (trái) hứng thú với việc học Pháp Luân Công

Một nhóm gồm năm sinh viên đại học đến từ Mỹ đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện. Một trong những sinh viên có tên là Rana Khalil nói: “Các bạn đang làm một điều rất đúng đắn và tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ các bạn.”

Ba người Tây Tạng đã dừng lại tại sự kiện này và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Họ đã cảm ơn các tình nguyện viên vì đã giúp họ tuyên bố thoái và nói rằng họ hy vọng Đảng sẽ sớm sụp đổ.

9aad61aef557d7e604400f1f062a2c9c.jpg

Một lái xe đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện

Cựu Thượng nghị sĩ: “Mọi người cần phải được tự do”

Phong trào thoái ĐCSTQ không hề là ngẫu nhiên, Consiglio Di Nino, cựu thượng nghị sĩ Canada (từ năm 1990-2012) đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây: “Thực tế đã chứng minh rằng mỗi khi chủ nghĩa cộng sản được biết đến như là một đảng chấp chính, thì nó đều thất bại cả.”

“200 triệu [người thoái Đảng] là một con số ấn tượng,” Di Nino nói. “Để đất nước Trung Quốc có được một sự thay đổi thực sự, chúng ta cần một con số cao hơn, tuy nhiên, cho đến hiện tại thì con số này đang gia tăng với một tốc độ nhanh chóng. Thêm vào đó, một số nhà lãnh đạo hàng đầu hiểu biết được tình hình có thể sẽ bắt đầu hoạt động từ bên trong [nội bộ của Đảng].”

Ông Di Nino nói rằng ngày càng có nhiều người đứng lên để phản đối ĐCSTQ và sự dũng cảm của họ đã truyền cảm hứng cho ông. Ông nói: “Mọi người cần phải được tự do.”

d1cc79f4d1f30d5964da5fb0143c2cae.jpg

Ông Consiglio Di Nino, cựu thượng nghị sĩ Canada (1990-2012)

[Nguyên nhân] gốc rễ [của phong trào thoái Đảng này], theo ông Di Nino, là Cộng sản luôn hạn chế sự tự do [của người dân]. “Nó không cho phép [người dân có được] tự do ngôn luận, tự do báo chí, mặc dù đây là những nguyên tắc cơ bản tự nhiên của con người.” Ông dành những lời khen ngợi cho người Trung Quốc, những người vốn có tiếng là tốt bụng và chăm chỉ, chứa đựng những giá trị tuyệt vời về truyền thống gia đình cũng như xã hội. “Nhưng chủ nghĩa cộng sản đã không phát huy được những điều đó.“

ed6a2c5327bc31b9e034405ef1b0bb5e.jpg

Các biểu ngữ tại Trung tâm Mua sắm Thái Bình Dương thuộc phía Bắc Toronto

Phong trào thoái Đảng đang trên đà phát triển

Bà Đồng, một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng cũng đã nhận thấy những thay đổi tích cực, bà chia sẻ rằng bà rất vui khi thấy nhiều người Trung Quốc hiện nay còn thoái đảng theo nhóm.

“Nhiều tình nguyện viên chúng tôi vẫn đang thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến Trung Quốc, nói với họ về cửu bình và những điều mà ĐCSTQ đã làm là có hại cho người dân. Có những lúc khi chúng tôi gọi điện để nói chuyện với một người, thì người đó đã chia sẻ luôn những cuộc hội thoại đó với gia đình, đồng nghiệp của mình, và một lượng lớn người dân đã quyết định thoái ĐCSTQ luôn cùng một lúc.”

Bà Đồng cho biết, bà đặc biệt xúc động với trường hợp của một giám đốc công ty. Sau khi nói chuyện với một tình nguyện viên ở nước ngoài và đồng ý thoái Đảng, người này nói rằng ông có một lời thỉnh cầu: “Công ty của tôi có đến hơn 1.000 nhân viên. Chị có cách nào để có thể giúp tất cả họ thoái Đảng được không?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/13/307472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/18/149774.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share