Dân chúng tại Brooklyn học và ủng hộ Pháp Luân Công

[Minh Huệ] Vào ngày thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2004, các đệ tử Pháp Luân Công tại thành phố Nữu Ước tổ chức lễ chào mừng kỷ niệm năm thứ 12 Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Các đệ tử tập trung tại trung tâm thành phố trước mặt Brooklyn Borough Hall và trình diễn ca nhạc, múa, và tập Công pháp. Bài hát “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” vang vọng khắp trung tâm. Brooklyn là khu vực lớn nhất trong thành phố Nữu Ước. Khu vực chung quanh trung tâm cũng là trung tâm về chính trị và thương mãi của Nữu Ước. Khu vực này luôn luôn đông đúc, nhộn nhịp.


Quang cảnh buổi lễ tại Brooklyn Borough Hall

Một đệ tử đọc một Nghị Quyết Công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Nữu Ước

Một đệ tử phát biểu những bằng chứng về chính sách khủng bố

Múa rồng

Múa ‘tiên nữ’

Biểu diễn Công Pháp

Buổi lễ tổ chức trước Brooklyn Borough Hall

Vào sáng sớm ngày 7 tháng 5 năm 2004, cơn mưa lớn vừa chấm dứt, bầu trời quang đảng hơn. Các đệ tử Pháp Luân Công tề tựu trước toà nhà chính phủ để cử hành lễ kỳ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Trang trí với biểu ngữ, bong bóng, hoa sen, các dàn nhạc, trống, vũ cổ truyền làm tăng thêm vẻ lộng lẫy, và đầy tình thân ái trong một ngày nắng đẹp.

Một biểu ngữ màu xanh, chữ vàng kim “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và một biểu ngữ màu đỏ, chữ vàng “Chân Thiện Nhẫn” sáng rực cả một khu lớn. Rồi một cái băng lớn “Ngày 13 tháng Năm, Ngày Pháp Luân Đại Pháp” được giăng cao để mọi người chiêm ngưỡng.

Các đệ tử Pháp Luân Công đang biểu diễn các bài Công Pháp với giòng nhạc thật nhẹ nhàng, êm ái. Mọi người ai ai cũng nô nức, các khách qua đường đều dừng lại đứng xem, chụp hình, hỏi han và nhận tin tức, tài liệu từ các đệ tử.

Trong bài diễn văn khai mạc, Cô Clearine Hunter bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với Sư phụ Lý Hồng Chí đã đem Pháp Luân Công ra giảng dạy cho công chúng 12 năm trước đây. Cô ta giải thích nguốn gốc, ý nghĩa của ngày 13 tháng Năm, và những ý nghĩa quan trọng của ngày này. Trong cuộc hành trình 12 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã được lan truyền trên 60 quốc gia trên thế giới. Cũng trong nhân dịp này, cô ta kêu gọi toàn thế giới hãy lên tiếng, ủng hộ để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Nhiều đệ tử người Tây Phương bày tỏ kinh nghiệm qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ích lợi cho họ qua việc tu luyện. Hai đệ tử người Trung quốc kể lại những kinh nghiệm cá nhân của họ tại trại cải tạo lao động Trung quốc. Họ bị bắt giam chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Xiao Jin kể lại chuyện mẹ anh ta, 66 tuổi, bị bắt giam và ngày 13 tháng 3 năm nay, và bị kết án 3-5 năm tù ở chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Một đệ tử khác ôm lấy tấm hình của một em bé bị mất cả cha lẫn mẹ trong chính sách khủng bố, và kể lại tình cảnh của các trẻ em khác tại Trung quốc.

Trong suốt buổi lễ, các đệ tử đọc những lời chào mừng từ các chính quyền địa phương nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Những bài trình diễn sống động về ca nhạc, múa trống, múa cổ truyền đã đưa không khí buổi lễ thêm phần long trọng nhưng rất vui nhộn. Đoàn múa trống rất sống động. Tiếp theo sau là bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Muá lân rất vui, thu hút nhiều sự chú ý và rất được mọi người yêu thích. Sau đó là các bài múa cổ truyền diễn tả cảnh thiên đàng và địa giới cùng chào mừng ngày hội lớn.


Đài truyền hình phỏng vấn đội múa trống Đài Loan

Một phóng viên phỏng vấn một đệ tử Tây phương trong đội múa rồng

Một phóng viên tham gian tập Công Pháp

Các em bé theo dõi, và đọc tài liệu Pháp Luân Công và the tài liệu ‘Những bông sen hoà bình’

Khách bộ hành dừng lại thưởng thức, theo dõi the ‘Những bông sen hoà bình’

Khách bộ hành thăm hỏi, tìm hiểu chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc

Khách bộ hành ký tên vào danh sách thỉnh nguyện, đòi tự do cho Bác sĩ Charles Li, một công dân Hoa kỳ, đang bị giam tại Trung quốc

Những lá thư chúc mừng và công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương tại Brooklyn gởi đến giấy công nhận và thư chúc mừng cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Có tất cả chín tờ công nhận và chúc mừng cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Dân biểu Ed Towns, Brooklyn Borough President Marty Markowitz, Thượng Nghị sĩ Velmanette Montgomery, Thượng Nghị sĩ Carl Andrews, Dân biểu John Lavelle, Roger Green and Nick Perry, and Nghị viên Hội đồng thành phố New York Letitia James and Albert Vann là những người đã gởi thư chúc mừng cho ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Dân chúng địa phương ủng hộ

Trong suốt buổi lễ, dân chúng bày tỏ lòng ủng hộ và chiêm ngưỡng Pháp Luân Công. Chúng tôi đã phân phát hơn 2500 tài liệu Pháp Luân Công. Rất nhiều người bộ hành dừng lại xem chương trình buổi lễ. Nhiều người đến tham dự học các bài Công Pháp. Có hai người khách tham gia ngồi tĩnh tâm với các đệ tử. Có một cụ già đang học bài Công Pháp thứ hai, thì một đệ tử trao cho ông tài liệu Pháp Luân Công, cụ ta cám ơn rối rít. Ông ta cũng thổi sáo theo bài nhạc “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Có hai bạn trẻ người Trung quốc xem trọn buổi lễ chào mừng.

Rất nhiều người sắp hàng để xem gian hàng “Petals of Peace”, và họ hỏi cách để làm những hoa sen bằng giấy và ý nghĩa của hoa sen. Các đệ tử trong gian hàng đó rất bận rộn vì rất đông người đến tham dự. Từng nhóm, hết nhóm này đến nhóm khác đến thăm viếng gian hàng. Khi họ biết được họ có thể ký tên trong thỉnh nguyện chấm dứt khủng bố, rất nhiều người đến để ký tên.

Các hãng thông tin đều biết đến

NBC TV bỏ ra rất nhiều thời gian để quay phim, tất cả các cảnh như biểu diễn Công Pháp hay gian hàng “Petals of Peace” đều được quay phim. Các phóng viên cũng học các bài Công Pháp và phỏng vấn các đệ tử cũng như người tham dự. Họ phỏng vấn các diễn viên trong đoàn múa trống, múa lân và những người phát biểu ý kiến. Đài truyền hình New Tand Dynasty quay toàn bộ buổi lễ.

Một phóng viên cho Tuần báo Bay News xem toàn bộ buổi lễ. Anh ta cũng phỏng vấn các đệ tử Trung quốc có mẹ mới bị bắt cóc, bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Các phóng viến của World Journal và Epoch Times cũng đến tham dự, phỏng vấn buổi lễ.

Đến 2 giờ chiều, buổi lễ chấm dứt với bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Các đệ tử Pháp Luân Công trong vùng sẽ tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 Tháng 5 năm 2004, và họ cũng dự định tổ chức vào ngày 16 tháng 5 năm 2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/9/74232.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/10/47902.html.

Dịch và đăng ngày 12-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share