Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2015] Ghi chú của ban biên tập: Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, các học viên đã thu thập những trường hợp bức hại và cập nhật vào “Danh sách thủ phạm” với niềm tin rằng công lý sẽ được thực thi dựa trên nguyên lý nghiệp báo. Quan điểm truyền thống “Nhân nào, quả ấy” nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Để giúp những người chịu trách nhiệm thực thi cuộc bức hại tránh được những hậu quả thảm khốc và lựa chọn để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, các học viên đã thu thập những trường hợp quả báo ở địa phương, như một trường hợp được đề cập trong bài viết này.

Liễu Xuân Húc là bí thư chi bộ của Học viện Văn hóa, Báo chí và Truyền thông thuộc trường Đại học Dân tộc Trung ương ở Bắc Kinh. Bà ta đã bị ung thư và chết ở tuổi 63 vào ngày 13 tháng 11 năm 2014.

Liễu sinh năm 1951, trở thành bí thư chi bộ vào năm 1996 và đã làm theo lệnh bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lương Ba là một trong những học viên mà Liễu đã trực tiếp tham gia bức hại. Bà Lương là một giáo viên được đánh giá cao tại học viện. Nhưng bà đã bị đuổi khỏi trường, lương và các phúc lợi của bà đã bị cắt, chỉ bởi vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Liễu là công cụ đã giúp cảnh sát khi bà Lương bị bắt giữ phi pháp vào năm 2003. Khi đó, bà Lương đang mang thai được bốn tháng. Liễu còn có ý định ép bà Lương phải phá thai. Trong khi chồng bà Lương vắng nhà, Liễu đã phối hợp với bệnh viện của trường đại học và ủy ban dân phố buộc bà Lương phải phá thai. Những nỗ lực của Liễu đã thất bại bởi vì bà Lương và gia đình đã phản đối quyết liệt.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2010, Tòa án quận Hải Điến tuyên án phi pháp bà Lương ba năm rưỡi tù giam. Gia đình bà đã tan vỡ.

Bà Lương là một nhà giáo tận tâm, một người vợ hiền, và là người mẹ của hai con. Trong suốt 12 năm qua, chỉ vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công mà bà đã không ngừng bị tà đảng Trung Cộng bức hại.

Năm 2008, Liễu bị chẩn đoán ung thư phổi, năm 2009 bà ta đã làm phẫu thuật nhưng không khỏi. Liễu Xuân Húc vẫn không tỉnh ngộ, vẫn không thừa nhận mình đã làm những điều tồi tệ bức hại những người vô tội, trợ Trụ vi ngược, tích cực đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/3/302682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/3/148205.html

Đăng ngày 27-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share