Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2014] Hơn 400 người dân ở thị trấn Khê Hà, thuộc thành phố Thư Lan đã ký vào đơn kiến nghị yêu cầu các cơ quan chức năng trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công là ông Hàn Phúc sau khi ông bị bắt giam phi pháp vào tháng 09 năm 2014. Các nhân viên Phòng 610 thành phố Thư Lan đã đáp lại đơn kiến nghị của người dân bằng cách đe dọa người dân và cố buộc gia đình ông Hàn hủy bỏ việc thuê luật sư để bảo vệ ông.

2014-11-13-minghui-shulan-signature--ss.jpg

Người dân thành phố Thư Lan ký tên và điểm chỉ vào đơn kiến nghị yêu cầu trả tự do cho ông Hàn

Biết tin về đơn kiến nghị của người dân, Tr ưởngPhòng 610 thành phố Thư Lan đã nhanh chóng ra lệnh cho các nhân viên của Sở cảnh sát thành phố, Phòng cảnh sát thị trấn Khê Hà và Đảng ủy thị trấn xông vào nhà ông Hàn uy hiếp thẩm vấn mọi người trong gia đình ông để tìm ra ai là người khởi xướng việc ký tên vào đơn kiến nghị.

Các nhân viên cảnh sát đã tập trung tại cửa hàng tạp hóa địa phương trong nhiều ngày và buộc mọi người dân phải điểm chỉ và ký tên cam kết rút đơn bằng cách đe dọa sẽ đối xử với mọi người như những học viên Pháp Luân Công, và không cho phép con cái họ tới trường học.

Trưởng phòng Vương Hán Minh và các nhân viên Phòng 610 còn cố ép buộc gia đình ông Hàn hủy bỏ việc đã thuê luật sư để bảo vệ ông. Khi bị từ chối, các nhân viên này nói rằng họ sẽ tổ chức phiên tòa xét xử ông Hàn mà không thông báo cho gia đình và luật sư biết.

Trưởng Đồn cảnh sát thị trấn Khê Hà, Vương Vĩnh Phúc, và Bí thư chi bộ thôn Khổng Truân là Từ Chiêm Long đã thay nhau sách nhiễu gia đình, buộc vợ ông Hàn phải rời khỏi nhà.

Ông Hàn, 48 tuổi, là một nông dân ở thị trấn Khê Hà thuộc tỉnh Cát Lâm. Ông còn bán đậu phụ để có thêm thu nhập. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2003, và mọi bệnh tật của ông đã biến mất. Ông cố gắng tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong mọi hành vi c ủa mình, và buôn bán trung thực với khách hàng.

59c38d84658b4869a23af1faf4bd4a0b.jpg

Ông Hàn Phúc

Ông Hàn đã bị bắt vào ngày 09 tháng 09 năm 2014 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh ông tại chỗ, và lục soát nhà ông vào ngày hôm sau. Họ đã tịch thu máy tính và máy in của ông.

Khi nghe tin ông bị bắt, bạn bè, người thân của ông Hàn và dân làng đã kiến nghị cảnh sát và chính quyền địa phương trả tự do cho ông Hàn.

Các báo cáo trước đây:

Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cản trở quyền mời đại diện pháp lý của học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/3/301043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/10/147239.html

Đăng ngày xx-xx-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share