Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2014] Nhiều người dân Trung Quốc hiện đang đứng lên phản đối việc đối xử bất công và bắt giữ người phi pháp, đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Công.

Thêm 2.257 người đã kí thỉnh nguyện kêu gọi thả 16 học viên bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Tần Hoàng Đảo kể từ khi họ bị bắt vào khoảng ngày 10 tháng 06 năm 2013, nâng tổng số chữ kí lên 7.241 chữ kí. 4.984 chữ kí đã được thu thập trước ngày 13 tháng 01 năm 2014.

Thêm 2.257 người kí thỉnh nguyện kêu gọi thả các học viên

Trong những người bị bắt giữ có cô Bàng Thư Nguyệt là luật sư có Văn phòng Luật Hải Lập ở thành phố Tần Hoàng Đảo. Chính quyền đã hủy bỏ giấy phép và ngăn cô hành nghề luật sư.

Những người khác bị bắt vào ngày 10 tháng 06 năm 2013, bao gồm cô Trương Hiểu Kiệt, giảng viên tại Học viện Kỹ sư Cao cấp ở Tần Hoàng Đảo cùng 7 học viên khác làm việc tại Công ty Vận chuyển Đường sắt của Tập đoàn Tần Cảng. Học viên Triệu Quốc Hoa từ thành phố Y Xuân tỉnh Hắc Long Giang đến thăm quan Tần Hoàng Đảo cũng bị bắt.

16 học viên đã bị bắt và tra tấn là: Bàng Thư Nguyệt, Liêm Bảo Xương, Cao Kỷ Hồng, Lý Học Oánh, Hóa Trí Khải, Trương Hiểu Kiệt, Triệu Quốc Hoa, Vương Tân, Lý Lệ Lệ, Vương Dũng, Trương Hâm Cương, Vương Vĩnh Trân, Diệp Tố Hà, Tôn Quốc Trung, Trương Thục Trân, Bạc Trường Thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/2/又有2257人呼吁释放16名秦皇岛法轮功学员-288279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/9/145752.html

Đăng ngày 27-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share