Bài viết  của một khán giả của Thần Vận tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2009] Sau khi xem xong Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Thần Vận 2009, tôi đã có một ấn tượng sâu sắc bởi những động tác mềm mại và duyên dáng của các vũ công, cũng như là khí chất cao quý và thoát tục của họ. Họ thực sự đã trình diễn vẻ đẹp trang nhã quý phái của phụ nữ Trung Quốc theo truyển thống. Sự ôn nhu hiền thục, vẻ đẹp thanh tú và trí tuệ của họ đã cho mọi người thấy rằng nữ tính chân chính không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà còn là sự thanh thoát tự nhiên phát xuất ra từ một trái tim nhân hậu.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm quyền lực, đặc biệt trong thời kỳ Đại Cách Mạng Văn Hóa, hàng ngàn năm văn hóa và đạo đức truyền thống Trung Quốc đã bị nhổ bỏ, thay vào đó là thứ văn hóa Đảng dựa trên đấu tranh giai cấp. Điều này đã hoàn toàn đoạn tuyệt sự liên hệ giữa những người Trung Quốc hiện đại với văn hóa thần truyền 5.000 năm của họ.

Vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ Trung Quốc truyền thống đã bị bóp méo và biến dị đến mức khó mà nhận ra được nữa. ĐCSTQ với chủ trương bạo lực cách mạng và triết học đấu tranh, đã xóa bỏ đi sự sai biệt vốn có giữa nam và nữ. Đức hạnh truyền thống của phụ nữ Trung Quốc bị dán nhãn là “tập tục phong kiến lỗi thời”. Đảng khuyến khích người phụ nữ trở thành những “thiết cô nương”, những con người luôn làm những gì mà Đảng bảo họ. Ngày nay ở Trung Quốc chúng ta chỉ thấy những người phụ nữ với “nữ tính hiện đại”, những người tranh cường hiếu thắng và có một dục vọng mạnh mẽ muốn khống chế người khác.

Chiểu theo học thuyết Âm Dương, nam tính thuộc về dương cương, nữ tính thuộc về âm nhu. Nam và nữ một bên cương một bên nhu, tồn tại tương hỗ cho nhau, để từ đó đạt đến việc cùng tồn tại trong hài hòa. Ở Trung Quốc Đại Lục ngày nay, có không ít đàn ông bị phụ nữ quản thúc, đàn ông mất hết khí thế dương cương, còn phụ nữ thì lại có kiến giải độc lập, khống chế người chồng cả về kinh tế và tinh thần, làm cho gia đình bất hòa, tỷ lệ ly hôn cao, nạn ngoại tình và các vấn đề xã hội theo đó mà phát sinh.

Khi một vấn đề phát sinh, người ta thường chỉ tìm kiếm những lý do ở trên bề mặt. Họ không biết rằng sự chệch khỏi quy phạm đạo đức truyền thống Trung Quốc mới là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích sau khi xem chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận. Buổi biểu diễn đã đem lại cảm hứng cho tôi về vấn đề làm sao để kế thừa và phát huy vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Tôi hy vọng rằng tất cả những ai muốn có một cuộc sống tốt đẹp hãy đi xem chương trình biểu diễn Thần Vận. Nó không chỉ mang lại cảm giác hưởng thụ đích thực trong nghệ thuật, mà còn làm trái tim chúng ta rung động và khai mở trí óc của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/27/199770.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/8/107146.html
Đăng ngày 13-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share