Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-10-2014]

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị và diễu hành, một hình thức kháng nghị phi bạo lực mang dấu ấn riêng, giữa lúc đang diễn ra cuộc biểu tình vì dân chủ trên đảo Hồng Kông.

Ngày 01 tháng 10, kỷ niệm 65 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền ở Trung Quốc, các học viên đã phản đối cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản đối với Pháp Luân Công.

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Pháp Luân Công tại Hồng Kông chỉ ra rằng Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh là đại diện của chế độ cộng sản trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Ông nhấn mạnh rằng cách duy nhất để người Hồng Kông có một tương lai tốt đẹp hơn là duy hộ công lý, giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực hòa bình của nhân dân để bảo vệ những giá trị cơ bản của Hồng Kông. Ông cảm ơn người dân Hồng Kông vì sự ủng hộ lâu dài của họ dành cho Pháp Luân Công và nói rằng các học viên sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Hồng Kông nói “không” với ĐCSTQ. Diễn văn của ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân địa phương.

Buổi kháng nghị được tổ chức tại khu vui chơi trên đường King, North Pointh trên đảo Hồng Kông. Đoàn diễu hành khởi hành từ điểm đó và kết thúc tại Văn phòng Liên lạc của chế độ Trung Quốc ở Sai Wan.

Nhiều người dân địa phương đã xem cuộc diễu hành, và một số du khách Đại lục bày tỏ sự ủng hộ của mình. Khi các học viên đi qua một số nơi tập trung người biểu tình đòi dân chủ ở vịnh Causeway, khu vực Hải quân và Trung tâm, các sinh viên đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với các thành viên của đoàn diễu hành.

Một số nhân vật của công chúng đã phát biểu tại buổi kháng nghị và ca ngợi cuộc kháng cự ôn hòa kéo dài 15 năm trước bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Các diễn giả gồm ông Richard Tsoi – Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ, bà Theresa Chu – phát ngôn viên tổ chức Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan, ông Fung Chi-wood nguyên ủy viên lập pháp và ông Lam Tsz-kin, nhà hoạt động dân chủ.

Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cho Đại lục Hồ Giai, Chu Hân Hân, Bảo Đồng cũng có bài phát biểu qua bản ghi âm và khích lệ những người tham gia kháng nghị từ bỏ tư cách thành viên trong các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ.

b1b585d1721b74649d28b92e40c45978.jpg

Cuộc kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công tại khu vui chơi trên đường King, North Point đảo Hong Kong ngày 01 tháng 10 năm 2004

eee2d8f99dc0863cb0bf178df4613dbe.jpg

a393155ffc7a829c7f6bdf2c26928694.jpg

7dbb67518aa0121e0bfeee1076c43532.jpg

46ce1ee080ad699b220a95e7b21ce4bf.jpg

Bà Chu nói rằng bà đã đến thăm khu vực Hải quân, nơi có nhiều sinh viên biểu tình, với tư cách cá nhân. Bà nói: “Đừng tin ĐCSTQ. Tất cả những gì ĐCSTQ nói đều là dối trá. Các học viên Pháp Luân Công đã nói về điều này suốt 15 năm nay. Mọi người đã thay đổi từ không muốn chấp nhận chân tướng sang muốn lên án công khai, và bây giờ kêu gọi công chúng từ bỏ ĐCSTQ.” “Họ đang thấy những gì các học viên đã thấy.”

667211c3cdc7c899a177825bc8674a1f.jpg

Ông Richard, phó Chủ tịch đảng Dân chủ, phát biểu tại cuộc kháng nghị ngày 01 tháng 10 năm 2014

077b887104d003ed542aa80aa0a7e1fd.jpg

e085c405ce25ca430ad30efbce3e3c39.jpg

5447a13fbc7208ea749245856c838b25.jpg

65daab5fc53c5d7d30935064f8fc854f.jpg

978f416231e86be32a2910a22713b407.jpg

Đoàn diễu hành đi qua một số khu vực tấp nập trên đảo Hông Kông, bao gồm vịnh Causeway, khu Hải quân, và khu Trung tâm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/3/298495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/4/146223.html

Đăng ngày 19-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share