Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đường Tú Minh tại Madrid

[MINH HUỆ 04-10-2014] “Chúng tôi đã kháng nghị một cách ôn hòa để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong suốt hơn mười năm qua. Cuộc đàn áp này, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ được nhắc đến như là một chương đáng xấu hổ trong lịch sử đất nước Trung Quốc. Các bạn làm việc trong Đại sứ quán và các bạn hẳn không muốn trở thành con dê tế Thần cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hãy mau chóng thoái khỏi đảng đi.”

Đó là thông điệp được Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 03 tháng 10 năm 2014 thông qua loa phóng thanh.

Hàng trăm học viên Pháp Luân Công từ 35 quốc gia ở châu Âu đã tụ họp trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Madrid nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ [ĐCS] Trung Quốc. Họ kêu gọi những nỗ lực đưa Giang Trạch Dân và những cá nhân khác tham gia đàn áp Pháp Luân Công ra trước công lý. Họ cũng đã cùng luyện các bài công pháp [của Pháp Luân Công] với nhau.

Ông Carlos Iglesias, một luật sư trong vụ kiện chống Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) ở Tây Ban Nha, đã phát biểu tại cuộc biểu tình

Các học viên đến từ 35 quốc gia tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc

Giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho khách bộ hành

Một phóng viên của một tờ báo có tiếng đã phỏng vấn một học viên một học viên Pháp Luân Công

Đây là lần đầu tiên tại Tây Ban Nha có nhiều học viên Pháp Luân Công cùng tập trung nhằm nâng cao nhận thức [cho công chúng] đến như vậy. Sau khi luyện xong các bài công pháp tập thể tại một địa điểm công cộng, họ đã giương cao các biểu ngữ để người qua đường, tài xế và các hành khách trên cả hai chiều đường đi có thể nhìn thấy chúng. Các biểu ngữ có dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp được luyện tập trên toàn thế giới”, “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”, “Chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Quốc hội Châu Âu thông qua một Nghị quyết lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Một vài học viên đã lên tiếng ở phía trước của Đại sứ quán. Họ khuyên các quan chức cùng các nhân viên Đại Sứ quán thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó vì một tương lai tốt đẹp hơn. Các học viên khác đã phát tờ rơi cung cấp thông tin cho khách qua đường trong suốt sự kiện kéo dài ba giờ đồng hồ này.

Một học viên đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu cho biết: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công không chỉ dừng lại ở việc giam giữ, tra tấn và bỏ tù các học viên, mà còn mổ cướp nội tạng của họ trong khi họ vẫn đang còn sống. Đây là một tội ác chưa từng có.” “Bạn cần phải phân biệt rõ được thiện – ác, và làm theo lương tâm của mình. Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ông Carlos Iglesias, một luật sư Tây Ban Nha đã tham gia vào vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã kêu gọi các quan chức của Đại Sứ quán nhìn nhận rõ việc cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nghị viện Châu Âu, đều đã lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn này của Trung Quốc. Ông cũng kêu gọi đưa các thủ phạm chính liên quan đến cuộc đàn áp này ra trước công lý.

Các phóng viên của El Mundo, một tạp chí tên tuổi ở Tây Ban Nha, đã theo sát toàn bộ sự kiện và phỏng vấn các học viên. Một phóng viên nói rằng đây là cuộc kháng nghị ôn hòa nhất mà anh từng thấy và rằng anh thực sự thấy ấn tượng.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp. Một số đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Một đôi vợ chồng cao niên sống ở gần đó đã đọc các biểu ngữ một cách cẩn thận rồi sau đó nói với một học viên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn.”

Ông Moreno ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống [của ĐCSTQ]

Ông Moreno, một người qua đường, nói chuyện với một học viên một lúc. Ông nói: “Mọi người nên phản đối tội ác mổ cướp nội tạng sống này.” Ông đã ký tên thỉnh nguyện.

Hàng trăm học viên Pháp Luân Công tham gia đã cùng hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hàng chục lần cho tất cả những người trong Đại sứ quán nghe khi gần kết thúc sự kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/4/欧洲学员在西班牙中使馆前揭露迫害-298530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/5/146250.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share