Bài viết của Từ Tinh, một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-05-2014] Hơn 7.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2014 tại Barclays Center vào ngày 13 tháng 05 năm 2014.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng Pháp và trả lời các câu hỏi của các học viên tại Barclays Center – Brooklyn, New York vào ngày 13 tháng 05

Sau khi nghe bài giảng của Sư phụ và chia sẻ kinh nghiệm của các học viên, một vài học viên được phỏng vấn đã đề cập đến việc Sư phụ yêu cầu các học viên phải vững chắc và tận tâm hơn trong những việc đang làm.

Họ bày tỏ sự quyết tâm của mình phải cẩn thận và nghiêm túc hơn trong bất kỳ hạng mục Đại Pháp nào mà mình đang làm, và chia sẻ về nhận thức rằng việc thực hiện các hạng mục một cách tỉ mỉ là một phản ánh sự cam kết của họ để cứu được nhiều người hơn nữa.

Một số học viên gần đây đã từ Trung Quốc Đại lục tới Mỹ nói rằng mặc dù các học viên ở nước ngoài và Trung Quốc là ở trong các môi trường khác nhau, nhưng những nỗ lực của họ thì càng ngày càng đồng bộ hơn nữa. Cùng nhau, họ hình thành một chỉnh thể và một tiếng nói thống nhất để kháng cự lại cuộc đàn áp.

Làm mọi việc tinh tấn và cẩn thận hơn

Anh Lý là một học viên trẻ đến từ New York. Anh nói: “Phần giảng Pháp của Sư phụ mà tôi nhớ rõ ràng nhất là khi Sư phụ yêu cầu chúng tôi không được quá nông nổi và phải làm mọi việc một cách tinh tấn và cẩn thận hơn. Nhận thức của tôi là không nên làm điều gì một cách miễn cưỡng. Ví dụ, chúng ta làm công việc giảng chân tướng. Nhưng liệu chúng ta đã làm điều đó một cách cẩn thận và với một tâm thái thuần tịnh?”

“Bài giảng của Sư phụ khiến tôi suy nghĩ. Cho dù đó là một công việc xã hội bình thường hay công tác Đại Pháp, thì làm những gì cũng không được quá nông nổi. Tôi nghĩ rằng nó có nghĩa là chúng ta không nên chấp trước vào thời gian, những kết quả hay việc bỏ ra bao nhiêu công sức. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào từng công việc của mình và làm công việc giảng chân tướng một cách tỉ mỉ và chắc chắn. Sư phụ đề cập rằng là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần phải buông bỏ nhiều tâm chấp trước của mình. Nó sẽ là một điều đáng tiếc nếu chúng ta không tinh tấn hơn, hoặc không làm tốt công tác Đại Pháp và toàn tâm toàn ý tu luyện.”

Loại bỏ văn hóa Đảng trong các tin bài

Cô Mã đã làm việc hơn 10 năm trong kênh truyền thông của các học viên. Cô chia sẻ nhận thức về bài giảng của Sư phụ về việc giải thể văn hóa Đảng.

Cô nói: “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và Giải thể Văn hóa Đảng” đã được xuất bản trong một thời gian dài. Nhưng kênh truyền thông của chúng tôi vẫn còn dấu vết của văn hóa Đảng. Cũng như trong cuộc sống hàng ngày của các học viên, ngôn từ của họ chưa loại bỏ một cách hoàn toàn những thứ còn xót lại từ văn hóa của ĐCSTQ.

“Tôi cảm thấy rằng việc tu luyện của mình chưa đạt tiêu chuẩn. Tôi đã ra ngoài Trung Quốc hơn 10 năm. Nhưng nếu tôi không chú ý, những thứ bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng vẫn sẽ trượt ra khỏi lời tôi. Ví dụ, để duy trì chế độ của chúng đối với xã hội, ĐCSTQ nói rằng ‘giết vài người thì có thể chấp nhận được.’ Cách nhìn nhận này không có sự tôn trọng đối với sinh mạng con người, nhưng những người đến từ Trung Quốc Đại lục sẽ đồng ý với quan điểm này ở một mức độ nào đó.”

“Là học viên, nếu chúng ta không chú ý đến việc loại bỏ các văn hóa Đảng, chúng ta có thể trong tiềm thức chấp nhận quan điểm này. Đây là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đã không tu luyện tốt, nên chúng tôi sẽ không sử dụng ngôn ngữ tương tự trong kênh truyền thông của mình và sẽ ý thức và loại bỏ được những định kiến sai lầm ngay khi chúng xuất hiện. Sau khi nghe bài giảng của Sư phụ hôm nay, tôi cảm thấy rằng mình cần phải cẩn trọng hơn trong tu luyện; biết rõ hơn nội dung của Cửu bình; đặc biệt chú ý để loại bỏ văn hóa Đảng và thanh lý bản thân mình.”

Anh Lý chia sẻ nhận thức của mình về cách loại bỏ văn hóa Đảng: “Tôi đã tham gia vào các dự án truyền thông trước đây. Đôi khi chúng tôi sao chép các ngôn ngữ sử dụng phương tiện truyền thông Trung Quốc, vốn đã bị ảnh hưởng rất nhiều của văn hóa Đảng.”

“Bây giờ nhìn lại, chúng tôi đã không làm công việc của mình một cách tận tâm. Chúng tôi là các học viên. Chúng tôi nên sử dụng các tiêu chuẩn tu luyện để đánh giá các bài viết trên kênh truyền thông của mình. Bài viết có tác động gì tới người đọc, đặc biệt là độc giả Trung Quốc? Chúng tôi phải làm các công việc truyền thông một cách tỉ mỉ. Xem xét tất cả các từ và các cụm từ mà chúng tôi sử dụng, và đảm bảo rằng có thể cứu người đọc nó. Nếu chúng tôi có thể đạt được tới mức này, thì sẽ không sao chép bất kỳ nội dung mà nó chứa đầy văn hóa đảng.”

Học viên từ Trung Quốc Đại lục: Chúng tôi rất biết ơn các học viên ở hải ngoại

Cô Vu đến từ một thành phố ở miền nam Trung Quốc. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Cô vừa rời khỏi Trung Quốc. Đối với cô, đây là lần đầu tiên tham dự một Pháp hội bên ngoài Trung Quốc và được nhìn thấy Sư phụ. Cô nói: “Thời khắc tôi nhìn thấy Sư phụ, tôi cảm thấy thời gian đó và cả hội trường như ngưng định lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình an. Tôi chưa từng tham gia một Pháp hội với quy mô lớn như thế này trong hơn 10 năm. Nó đã cho tôi một cảm giác trang nghiêm như vậy.”

Cô tiếp tục nói rằng những bài giảng của Sư phụ thì rất đơn giản và rõ ràng. “Những gì tôi có thể làm là loại bỏ tất cả các tâm chấp trước của mình. Trung Quốc đã trải qua rất nhiều thay đổi. Nhiều người Trung Quốc sẽ phản ứng bình thường khi nghe về Pháp Luân Công. Họ nhận thấy rằng các học viên đã không làm bất cứ điều gì sai, nó không còn bất cứ ý nghĩa gì để tiếp tục cuộc đàn áp hay bôi nhọ các học viên. Người thường nói rằng thật là lố bịch khi bắt các học viên Pháp Luân Công. Một trong những đối tác kinh doanh của tôi nói rằng Trung Quốc ngày nay không còn lại bất kỳ người tốt nào, ngoại trừ các học viên Pháp Luân Công.”

Cô Vu kết luận: “Tôi cảm thấy rằng các học viên ở nước ngoài và Trung Quốc đang làm các công việc Đại Pháp tương tự nhau – chúng tôi giảng thanh chân tướng qua điện thoại, phân phát tài liệu giảng chân tướng; nói với mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên ở Trung Quốc in ra các tài liệu giảng chân tướng được thực hiện bởi các học viên ở nước ngoài và phân phát chúng trực tiếp. Các tài liệu giảng chân tướng được suy nghĩ cặn kẽ, được thực hiện tốt và rất có hiệu quả trong việc truyền bá sự thật. Giảng chân tướng bằng tiền giấy của chúng tôi cũng rất phổ biến. Chúng tôi rất biết ơn các học viên ở nước ngoài vì đã thiết kế các tài liệu giảng chân tướng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/18/法轮功学员谈参加纽约法会的感受-292327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/26/1372.html

Đăng ngày 06-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share