Bài viết Lucas Silverman, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ   07-04-2014] Standard-Examier, một tờ nhật báo ở Utah, đã đưa tin về các lớp học Pháp Luân Công trong cộng đồng địa phương. Những lớp học này được mở bởi David Thurston và vợ của anh, Cheyenne (Showyen) Liu, ở thành phố Salt Lake.

Cheyenne là mẹ của hai đứa trẻ, hiện đang làm phân tích kinh doanh và đã được hưởng nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công kể từ khi cô bắt đầu tu luyện vào năm 2001. Cô bắt đầu tu luyện đều đặn từ khoảng đầu năm 2013.

Cheyenne Liu

Năm 2001 khi đang ở Đài Loan, trong khoảng thời gian cô đang cố gắng tìm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời mình, cô được giới thiệu về Pháp Luân Công. Cô có cảm giác rằng thế giới đang trở thành một nơi tối tăm và muốn trở thành một nữ tu để trốn chạy khỏi điều này. Lúc vừa đặt chân đến điểm luyện công của Pháp Luân Công, cô đã có cảm giác “rất may mắn khi trở thành một học viên”.

Nói về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có lợi ích thế nào trong cuộc sống của cô, Cheyenne nói: “Gia đình, công việc và sức khoẻ đều rất hài hoà. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở thành một người mẹ kiên nhẫn hơn và thấu hiểu hơn. Từ khi bắt đầu tu luyện, quan hệ của tôi với các con cải thiện một cách rõ rệt.”

Vượt qua ngại ngùng

Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, việc giảng rõ chân tướng cho mọi người để mọi người biết được lợi ích của việc tu luyện, đồng thời đứng lên chống lại sự đàn áp bạo lực của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc Đại lục là vô cùng quan trọng.

Các hoạt động giảng rõ sự thật đã thực sự mở mang tầm mắt cho Cheyenne kể từ khi cô bắt đầu tu luyện vào mùa Hè năm 2013. Cô nhớ lại: “Nhóm của tôi đã lập các gian hàng [giảng chân tướng] vào dịp mồng bốn tháng Bảy. Tôi là một người khá hay xấu hổ và thật sự không thích nói chuyện cho lắm, đặc biệt là với người lạ. Tôi là người rất trầm tính và ít khi quan hệ xã hội, đặc biệt là ở chỗ làm. Để bước ra nơi công cộng và bắt chuyện với người lạ là một bước tiến lớn của bản thân tôi và ngay cả với sự tu luyện của tôi. Đây thực sự là một hành động đặt người khác lên trên bản thân mình.”

Sư phụ giúp đỡ để có được sự tự tin

Có lần, Cheyenne liên lạc các phòng trưng bày và bảo tàng để tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn. Không hề có kinh nghiệm trước trong việc này, cô bắt đầu viết email và thư để gửi đến các bảo tàng và phòng triển lãm mà cô tìm ra. Có rất nhiều phòng trưng bày từ chối hoặc không trả lời. Cheyenne chia sẻ: “Một thứ Bảy cuối tuần, vợ chồng tôi quyết định lái xe đến một phòng trưng bày cách nhà tôi một tiếng lái xe và ghé vào mà không báo trước, hy vọng rằng có thể nói chuyện với giám đốc phòng trưng bày. Nhờ phúc của Sư phụ, chúng tôi đã gặp được trợ lý giám đốc của trung tâm (người rất hiếm khi ở đó vào ngày thứ Bảy) và bàn bạc về việc tổ chức buổi trưng bày. Cô ấy chỉ cho chúng tôi cách nộp bộ sưu tập cho ban quản lý và bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi triển lãm vào tháng Năm năm nay. Phòng trưng bày cũng đồng ý cho chúng tôi chuẩn bị một chiếc bàn trong suốt buổi trưng bày nghệ thuật thứ Sáu của họ để quảng bá cho Thần Vận vào tháng Một và tháng Hai năm 2014.”

Vào một sự kiện khác, Cheyenne thành công trong việc quảng bá môn tu luyện và các hình thức nghệ thuật khác nhau được khơi nguồn cảm hứng từ Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng gặp một số người hứng thú với việc tu luyện. Cheyenne giải thích: “Người phụ nữ này dừng tôi lại và nói với tôi rằng cô ấy đang tìm kiếm một môn thiền định và rất mừng khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã cho tôi sức mạnh và trí huệ để nói chuyện với một nhóm 25 người mà không có một sự chuẩn bị nào và mọi việc diễn ra rất tốt.” Giờ đây Cheyenne đã đạt được một số thành công và điều này đã giúp cô tự tin để làm tốt hơn trong tu luyện. Cô chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã đi đến các trung tâm người cao tuổi và các trung tâm cộng đồng để dạy các bài công pháp Pháp Luân Công. Đây là một trong những sáng kiến đầu tiên của chúng tôi để quảng bá Đại Pháp. Có lần khi chúng tôi dạy các động tác ở trung tâm cộng đồng, một phóng viên của tờ báo địa phương đã đến và viết một bài báo thật hay về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một bài viết tốt từ một đơn vị truyền thông thứ ba.”

Những trải nghiệm đó đã giúp cho Cheyenne nhận ra rằng Sư phụ luôn giúp đệ tử tiến bộ miễn sao họ có thể hành động với Pháp ở trong tâm.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/7/72.html

Đăng ngày 30-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share