[MINH HUỆ 16-3-2014] Ngày 6 tháng 4, đoàn nghệ thuật Shen Yun đã hoàn thành sáu buổi biểu diễn tại nhà hát quốc gia ở Brussels, Bỉ. Nhiều quan chức của liên minh Châu Âu, NATO, và các tổ chức chính phủ khác đã đến xem biểu diễn và có những đánh giá tích cực về Shen Yun. Can nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không thể ngăn họ đến xem biểu diễn. Ngược lại, vài người trong số họ còn bình luận rằng họ đã quyết tâm đến xem chương trình là do những cố gắng ngăn chặn Shen Yun có chủ ý của ĐCSTQ.

Khi Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình có mặt ở đó vào cùng thời điểm, lãnh sự quán Trung Quốc đã gây áp lực đòi chính quyền địa phương của Brussels hủy buổi diễn. Thất bại trong việc đó, họ đã xúi giục các sinh viên và người Trung Quốc sống tại địa phương che các tấm quảng cáo Shen Yun bằng cờ Bỉ và cờ Trung Quốc.

Một số quảng cáo Shen Yun ở gần khách sạn nơi Tập Cận Bình lưu trú, gần Đại sứ quán Mỹ, Ủy ban Châu Âu và Hội đồng bộ trưởng các nước thuộc khối EU đã bị ảnh hưởng.

Shen Yun đã biểu diễn sáu buổi tại Nhà hát quốc gia ở Brussels từ 2 đến 6 tháng 4. Nhiều quan chức Châu Âu đã được thưởng thức màn tiệc mãn nhãn và ra về đầy ngạc nhiên và thán phục.

Những nỗ lực kiểm duyệt đã được nhiều hãng truyền thông ở Brussels đưa tin, khiến nhiều người quan tâm hơn đến Shen Yun. Nhiều người vốn không biết đến buổi diễn đã mua vé để tìm hiểu xem thực ra chương trình biểu diễn Shen Yun nói về điều gì.

Tiếp theo những sự kiện tương tự ở Berlin, nơi mà người dân địa phương sau khi chứng kiến những cố gắng phá hoại ngầm của ĐCSTQ, đã tới xem diễn để ủng hộ Shen Yun, sự can thiệp của chế độ này ở Bỉ một lần nữa đã giúp quảng bá cho buổi diễn.

Ông Frank Van de Craen, một nhà ngoại giao Bỉ cho rằng buổi diễn của Shen Yun là một “thành công lớn”

Ông Frank Van de Craen, một nhà ngoại giao Bỉ, đến xem biểu diễn của Shen Yun vào thứ Năm ngày 3 tháng 4

“Tôi nghĩ đây là một thành công lớn,” ông Van de Craen, trưởng Ban Caribe và Mỹ Latinh tại Bộ ngoại giao Bỉ, nói. Giống như nhiều người ở Brussels, ông Van de Craen đã biết đến Shen Yun qua việc đưa tin của truyền thông địa phương, vì đã có rất nhiều áp lực do sự can nhiễu của ĐCSTQ đối với trình diễn Shen Yun ở Brussels.

Ông Van de Craen nói buổi diễn đã thể hiện rất tốt văn hóa và truyền thống Trung Hoa đích thực. “Tôi cảm thấy nó rất hay, rất đa dạng,” ông nói thêm.

Sự kết nối giữa Trời và Đất

Quân nhân NATO, ông Verdan Vejic, và vợ là bà Julia Vejic xúc động trước Shen Yun

Quân nhân của NATO, ông Verdic Vejic, và vợ là bà Julia Vejic đã đến xem buổi diễn ở Brussels. Ông Vejic nói, “Tôi rất thích thú. Trước đây tôi chưa bao giờ biết đến văn hóa Trung Quốc như thế này.”

Liên quan đến những cảnh thiên đường ở Shen Yun, ông Vejic nói, “Nền văn hóa của chúng tôi cũng tin vào thiên đàng, nhưng thật tuyệt khi được thấy rằng con người ở trái đất vốn đến từ thiên thượng và lại quay về trời.”

Ông Antonio Garcia, nhân viên của NATO, đã đến xem Shen Yun ở Brussels cùng con gái vào thứ Bảy ngày 5 tháng 4

Ông Antonio Garcia, nhân viên của NATO, đã đến xem Shen Yun ở Brussels cùng con gái vào thứ Bảy ngày 5 tháng 4. Ông nói, “Với tôi điều thú vị là cách mà họ kể một câu chuyện. Đó là một cách để câu chuyện trở nên sống động đối với mọi người. Tất cả đã được kết hợp trong những điệu múa. Tôi rất ấn tượng”.

Tỏa ra nguồn năng lượng tích cực

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, Inese Vaidere, đánh giá cao nền văn hóa Trung Hoa đích thực mà Shen Yun truyền tải

Inese Vaidere, Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu đã bị hấp dẫn bởi Shen Yun sau khi xem buổi diễn vào ngày 3 tháng 4. Bà nói, “Tôi thực sự bị buổi diễn này cuốn hút. Có một nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ sân khấu. Tôi cũng thấy sự kết hợp của vũ điệu và phông nền kỹ thuật số rất thú vị. Đó là một thứ gì đó hoàn toàn độc đáo mà tôi chưa từng thấy.”

Bà cũng ấn tượng bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc do Shen Yun biểu diễn. Bà nói, “Tôi nghĩ điều chủ yếu là bạn cảm nhận được một nền văn hóa, đã có bề dày hơn 5000 năm, và người Trung Quốc đích thực. Đây là một quốc gia, một trong những đất nước có lịch sử và văn hóa phong phú nhất mà chúng ta biết trong thế giới này, và bạn cảm nhận được điều đó. Bạn chỉ có thể cảm nhận được điều đó.”

Ủy viên Châu Âu, ông Fedja Zlobec và bà Lilia Colombi xúc động sâu sắc bởi Shen Yun

Ông Fedja Zlobec, ủy viên Châu Âu về Quan hệ kinh tế đối ngoại và vợ, bà Lilia Colombi, cũng làm việc cho Ủy ban Châu Âu, đã đến xem buổi diễn vào chiều ngày 5 tháng 4. Ông Zlobec đã rất choáng ngợp bởi “sự kết hợp của lịch sử và tâm linh.”

Bà Colombi đã khóc khi được phỏng vấn. Bà nói rằng thông điệp mà bà có được từ buổi diễn là “tự do lựa chọn.”

Quan chức của Ủy ban Châu Âu, Balazs Nyul-Donka, và vợ là bà Juolit Nyul-Donka đã đến xem buổi diễn vào ngày 5 tháng 4. Ông nói, “Tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn là một cách tốt để thể hiện một thông điệp quan trọng cho thế giới bằng ngôn ngữ âm nhạc và vũ múa bởi vì mọi người đều hiểu được, không chỉ về mặt trí tuệ mà còn về cảm xúc. Tôi nghĩ nó khá hiệu quả.”

Ông cũng có cảm giác mạnh mẽ về ý nghĩa tinh thần của các bài hát. Ông giải thích, “Lời ca đã cố gắng truyền tải thông điệp tới khán giả rằng cuộc sống này trên trái đất chỉ là một khía cạnh của sinh mệnh. Sự thần thánh và vĩnh hằng của sinh mệnh thì không phải ở đây trên Trái đất này. Có lẽ chỉ vài nhân tố có tính biểu tượng mới có thể làm chúng ta hiểu điều này sâu sắc hơn. Buổi diễn đã giải thích rằng chúng ta không chỉ nên tập trung vào những việc hàng ngày và còn nên tập trung vào những thực thể thần thánh hơn.”

Mục tiêu chung cho tương lai

Giám đốc về Phát triển và đất đai, Ông Michal Ptaszynska và vợ là bà Eva Ptaszynska đã xem biểu diễn cùng hai con vào ngày 5 tháng 4.

Giám đốc về Phát triển và đất đai ở Zlote Tarasy, ông Michal Ptaszynska và vợ, bà Eva Ptaszynska, một nhà tư vấn chính sách về Vận tải đường bộ kiêm tổng giám đốc về Giao thông vận tải tại Ủy ban Châu Âu, Bỉ đến xem biểu diễn cùng với hai con vào ngày 5 tháng 4.

Bà Ptaszynska tin rằng buổi diễn rất tốt cho trẻ em. Bà nói, “Tất cả chúng tôi đều thích thú.”

Bà Ptaszynska bị ấn tượng bởi màn trình diễn của các diễn viên. Bà nói, “Thật là xúc động khi cuối cùng bạn nhận ra rằng, trước hết, mỗi diễn viên đã nỗ lực biết bao để có thể làm được những điều này, thứ hai là tình yêu mạnh mẽ của họ dành cho nền văn minh và văn hóa này, đến mức họ có thể nỗ lực biểu diễn cho mọi người trên khắp thế giới tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa. Vì vậy tất cả đều rất xúc động.”

Nhà ngoại giao Bulgari bà Mariya Yaneva và kỹ sư người Hi Lạp ông Theodoros Koolas cảm thấy có sự liên hệ với thông điệp của Shen Yun

Nhà ngoại giao Bulgari bà Mariya Yaneva và kỹ sư người Hi Lạp ông Theodoros Koolas đã xem buổi diễn thứ năm ở Brussels vào ngày 5 tháng 4. Bà Yaneva giải thích, “Thật đẹp, tôi thích sự kết hợp làm một giữa âm nhạc và lịch sử.” Bà nghĩ buổi diễn rất “tuyệt vời” và “thú vị.”

Nói về những câu chuyện được thể hiện trong buổi diễn, bà Yaneva chia sẻ, “Cuối cùng thì những gì mà tôi hiểu được là, chúng ta phải phối hợp những nỗ lực của mình để cùng nhau xây dựng tương lai chung. Rất thú vị, phần diễn về Thượng Hải [đề cập đến màn múa miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Công]. Tôi biết rằng tình hình ở đó không được tốt đẹp, nhưng điều tốt là nó đã được đưa vào màn múa.”

Cuối cùng thì thật là lạc quan. Thông điệp là tất cả chúng ta trên khắp thế giới là giống nhau. Đây là thông điệp mà chúng ta có được,” bà nói thêm.

Shen Yun sẽ tiếp tục lưu diễn ở Newark, NJ ngày 11 và 12 tháng 4, và Philadelphia, PA ngày 25 và 27 tháng 4 ở Mỹ và Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9 đến 12 tháng 4. Để biết thêm thông tin về vé và ngày biểu diễn, xin vui lòng truy cập ‘ShenYunPerformingArts.org


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/7/中共又扮活广告-众欧洲政要赞神韵-289719.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/10/116.html

Đăng ngày 22-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share