Bài viết của Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 09-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Đèn lồng Đài Loan thường niên lần thứ 08 vào ngày 06 tháng 02. Với những chiếc đèn lồng quy mô lớn tại khu vực dành riêng cho nhóm Pháp Luân Công ở Vườn bách thảo huyện Thảo Truân, lễ hội ánh sáng năm nay đã thu hút hàng ngàn người. Rất nhiều người đã xếp hàng để có thể nhìn con thuyền của Pháp Luân Công được gần hơn.

Dài 25 mét, rộng 08 mét và cao 18 mét, con thuyền cao bằng một tòa nhà 06 tầng. Ông Liêu Bình Phong, điều phối viên của nhóm Pháp Luân Công, chia sẻ rằng được nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của du khách trong lễ hội ánh sáng năm nay là một phần thưởng không thể quên đối với ông.

Lễ hội Đèn lồng Đài Loan là một sự kiện thường niên do Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Truyền thông Đài Loan tổ chức để kỷ niệm Lễ hội Đèn lồng rằm tháng Giêng. Tất cả các tác phẩm sẽ được trưng bày đến ngày 23 tháng 02.

Bà Liêu Tử Hữu, một nhà lập pháp quận Nam Đầu, đã ca ngợi con thuyền là “một con thuyền thần thánh chứa đầy hạnh phúc”. Bà Đường Ngọc Hạ, Giám đốc Hiệp hội Du lịch Nam Đầu, chi nhánh thôn Ngư Trì, cho rằng sự kiện này sẽ không thành công nếu không có sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công. Bà nói thêm: “Con thuyền thật ngoạn mục! Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công”.

Lễ hội ánh sáng của Lễ hội Đèn lồng Đài Loan 2014 diễn ra ở quận Nam Đầu vào tối ngày 06 tháng 02.

Lễ hội ánh sáng kết hợp với các nghi lễ truyền thống của huyện Thảo Truân. Nhiều thành viên có ảnh hưởng trong cộng đồng, bao gồm các nhà lập pháp, các lãnh đạo cấp cao, các nghệ sỹ, và hiệu trưởng các trường cùng học sinh, đã tham gia sự kiện này. Hàng ngàn người đã có mặt. Báo chí và truyền hình địa phương cũng đưa tin về sự kiện.

Một số khách VIP đã thắp sáng đèn lồng. Từ trái sang phải: Ông Trang Dật Trung, thiết kế trưởng của tác phẩm đèn lồng “thuyền Pháp”, ông Liêu Bình Phong, người tổ chức tiết mục Pháp Luân Công, ông Trương Thanh Khê, Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội Đài Loan, ông Hồng Quốc Hạo, Chủ tịch huyện Thảo Truân, ông Lâm Khánh Thịnh, Chủ tịch đại diện huyện Thảo Truân, ông Hứa Cảnh Tu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghề thủ công Đài Loan.

Bà Liêu nói rằng sự tham gia của Pháp Luân Công năm nay nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo liên bang và địa phương, đặc biệt là các nhà lập pháp Ngụy Minh Cốc và Thái Kì Xương của viện lập pháp. 20 nhà lập pháp Nam Đầu đã tham gia ủng hộ, và Chủ tịch huyện Thảo Truân – ông Hồng Quốc Hạo đã cung cấp cho các học viên một cơ sở để dựng con thuyền khổng lồ này.

Ông Hồng cho biết tại buổi họp báo sự kiện vào ngày 28 tháng 01 rằng toàn bộ khu vực đèn lồng của Pháp Luân Công là rất lớn với 19 đèn lồng. Phiên bản hiện tại là lớn hơn so với cái đã tham gia triển lãm Tân Trúc vào hồi năm ngoái. Ông cũng cho rằng đèn lồng “Cỗ xe thiên đường với Ngựa thần” là một kiệt tác.

Các họa sỹ trong huyện Thảo Truân đã thiết kế 24 cột ánh sáng cho khu vực đèn lồng của Pháp Luân Công.

Công trình phản ánh Chân – Thiện – Nhẫn

Bà Liêu Tử Hữu đã bước lên con thuyền sau lễ hội và nhận xét: “Còn thuyền này thực sự ngoạn mục. Có được con thuyền này tham gia sự kiện của chúng tôi đúng là do Thần sắp đặt. Đó là một phước lành cho huyện Thảo Truân.”

“Tinh thần của Chân – Thiện – Nhẫn đã tỏa sáng trong suốt thời gian của dự án. Tôi cảm nhận được sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong việc phối hợp nhóm.” Bà đã mô tả con thuyền như “một con thuyền thần thánh chứa đầy hạnh phúc”.

Bà Đường Ngọc Hà, Giám đốc chi nhánh thôn Ngư Trì, Hiệp hội Du lịch Nam Đầu, đồng tình: “Các học viên Pháp Luân Công điều phối dự án rất tốt và giữ môi trường rất sạch sẽ. Họ rất có kỷ luật.” Nhờ dự án này, bà Đường đã bắt đầu quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Ngựa thần trong tác phẩm đèn lồng “Cỗ xe thiên đường với Ngựa thần” chầm chậm vẫy đôi cánh sắc cầu vồng, thu hút sự chú ý của cả trẻ em và người lớn.

Khu vực đèn lồng của Pháp Luân Đại Pháp nằm kế bên Cục Cảnh sát Nam Đầu – Phân cục Thảo Truân. Nhiều cán bộ đã chụp ảnh con thuyền.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/10/145316.html

Đăng ngày 21-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share