Bài viết của Thải Cúc, phóng viên báo Minh Huệ ở New York

[MINH HUỆ 10-02-2014] Ngày 08 tháng 02 vừa qua là lần thứ hai Trung tâm Hỗ trợ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Toàn cầu tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên Đán thường niên ở khu phố Tàu Flushing.

Trung tâm đã gửi lời chúc mừng năm mới đến những người Hoa ở New York và nhắc họ rằng nếu họ vẫn chưa thoái xuất khỏi ĐCSTQ thì năm con Ngựa là thời điểm tốt đẹp nhất để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên Đán hàng năm ở khu phố Tàu Flushing vào ngày 08 tháng 02 năm 2014.

Được dẫn đầu bởi một chiếc xe trang trí đẹp mắt, đoàn diễu hành của trung tâm còn gồm một đội trống lưng và một đội múa lân.

Hai vợ chồng ông Trần đã sống ở Flushing 30 năm. Họ đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu. Họ nhận xét: “Một số nội dung ‘nhạy cảm’ cũng có trong cuộc diễu hành này!”

Cô Trịnh đã sống ở Mỹ được 04 năm. Nhìn thấy đội trống lưng khiến cô nhớ về quê nhà của mình ở Tứ Xuyên. Cô rất vui mừng khi lần đầu tiên được nhìn thấy cuộc diễu hành này.

Các công dân ở Flushing không lạ lẫm gì với Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ. Trung tâm có 05 địa điểm trong thành phố này. Mỗi ngày các tình nguyện viên đều có mặt tại vị trí để giúp đỡ các đồng bào Trung Quốc.

Theo Michael từ trung tâm hỗ trợ, đến nay đã có hơn 157 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

ĐCSTQ đã phá huỷ nền văn hoá truyền thống Trung Hoa một cách có hệ thống trong nhiều thập kỷ qua. Trung tâm hỗ trợ đã giúp mọi người thoát khỏi sự kiểm soát về tinh thần và văn hoá của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/10/纽约法拉盛新年游行-九评花车贺三退(图)-287545.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/11/145326.html
Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share