Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 05-02-2014] Con thuyền diễu hành “Phi mã Trung Quốc” của các học viên Pháp Luân Công đã trở thành điểm nhấn tại Lễ diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở Sydney vào ngày 02 tháng 02 năm 2014.

Con thuyền do các học viên địa phương thiết kế và chế tạo trông khá phù hợp với năm con Ngựa. Ông John Deller, điều phối viên của Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành này nói: Nó biểu thị vẻ đẹp của Chân Thiện Nhẫn, cùng với khái niệm hài hoà giữa trời và đất trong truyền thống Trung Quốc.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn Pháp Luân Công.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là con thuyền “Phi mã Trung Quốc” với các học viên trong trang phục thiên binh và tiên nữ đứng xung quanh. Một số học viên trên thuyền cũng biểu diễn các bài công pháp.

Thuyền “Phi Mã Trung Quốc” được thiết kế và chế tạo bởi các học viên Pháp Luân Công.

Khi con thuyền đi ngang qua sân khấu chính bên ngoài Toà thị chính Sydney, chủ toạ của buổi lễ đã giới thiệu về Pháp Luân Công trong sự chào đón của Thị trưởng Sydney và các ủy viên hội đồng thành phố.

68 nhóm đã tham gia lễ diễu hành năm nay. Lễ diễu hành Sydney là một phần của lễ hội thường niên mừng Tết Nguyên Đán, một trong những lễ hội lớn nhất của loại hình này bên ngoài Trung Quốc. Hơn 30 xe diễu hành và 3,000 người đã tham gia cuộc diễu hành này, với sự đón xem nồng nhiệt của hơn 100.000 khán giả.

Các khán giả chụp ảnh con thuyền của Pháp Luân Công

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/4/法轮功“天马行空”花车参加悉尼新年大游行-287252.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/5/145248.html
Đăng ngày 18-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share