Bài viết của Trịnh Dụ Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-10-2013] Ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2013, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã làm sáng bừng sân khấu của Nhà hát Renée and Henry Segerstrom ở quận Cam, California. Khán giả đã rất hài lòng với trải nghiệm hoàn toàn mới này.

Đặc điểm chính của chương trình là biểu diễn các tác phẩm của Shen Yun, ngoài ra còn có các tác phẩm kinh điển của Beethoven và Tchaikovsky. Trong cả hai tối biểu diễn,  nhà hát đều chật kín khán giả và kết thúc với những tràng vỗ tay không ngớt.

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã biểu diễn tại Nhà hát Renée and Henry Segerstrom ở Costa Mesa, quận Cam, California vào hai ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2013.

Là kinh đô điện ảnh của thế giới và dẫn đầu trong nền văn hoá nhạc Pop, Los Angeles tự hào là một trong những khán giả kỹ tính và có kinh nghiệm nhất trên toàn cầu. Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã có một màn ra mắt ấn tượng và được nhiều chuyên gia nghệ thuật đánh giá cao. Sự độc đáo của buổi biểu diễn đã được các nhà phê bình ở Los Angeles đánh giá đặc biệt tốt.

Nhà sản xuất phim: “Thật sự, thật sự xuất sắc!”

Cô Michele Berk là một nhà văn, nhà sản xuất phim đầy tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm, sau khi tham dự buổi biểu diễn khai mạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã thốt lên: “Thật sự, thật sự xuất sắc!”

Cô Michele Berk, một nhà sản xuất phim giàu kinh nghiệm ở Hollywood, đã tham dự đêm diễn khai mạc của Shen Yun cùng với một vài người bạn trong ngành. Cô nói rằng vào tháng 03 năm 2014, cô sẽ quay lại để xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun và sẽ đón xem dàn nhạc và các tác phẩm của họ.

Cô nhiệt tình chia sẻ: “Tôi nghĩ việc kết hợp các chủ đề khác nhau – bạn biết đó, các bạn có Beethoven và Tchaikovsky và các bạn có cả những tác phẩm tuyệt vời này của Trung Hoa, và các nhạc trưởng khác nhau, và cũng có những ca sỹ opera được đan xen trong các phần biểu diễn, nó khiến cho chương trình trở nên rất hoàn hảo. Có cái gì đó cho tất cả mọi người. Tiếng nói của tất cả mọi người đã được lắng nghe. Mỗi tác phẩm âm nhạc đêm nay đã chạm tới một cái gì đó trong tâm hồn của tất cả mọi người. Tôi biết rằng nhiều, rất nhiều nhạc phẩm đã khiến tôi xúc động. Chúng thật sự, thật sự xuất sắc!”

Cô Berk đánh giá cao các sáng tác của Shen Yun: “Tôi đặc biệt thích các bản nhạc Trung Hoa. Nhạc Hoa có một giai điệu rất khó phai. Nó làm cho tất cả các giác quan của bạn say mê. Nó đưa bạn vào một cuộc hành trình – bất cứ điều gì mà cuộc hành trình đó có ý nghĩa đối với bạn tại thời điểm đó là bạn chỉ cảm thấy mình đang xúc động mạnh mẽ. Tôi đã có một ngày dài tại sở làm. Đến đây và thưởng thức những điều này, với tôi, thật là thú vị.”

Cô Berk nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất phim với bộ phim “Kẻ cướp” được hai đề cử cho giải Quả Cầu Vàng. Về lĩnh vực biên kịch, cô cũng được biết đến với bộ phim truyền hình nổi tiếng “Baywatch”.

Nhà sản xuất âm nhạc Hollywood: “Thật xuất sắc!”

Ông Jim DeCicoo là một nhà sản xuất âm nhạc và cũng là một nhà tổ chức ở Hollywood, rất thích buổi hoà nhạc.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng buổi trình diễn thật xuất sắc! Nghệ thuật và tài năng trong âm nhạc rất ấn tượng. Cách bố cục và, tất nhiên, nhà hát – đó là một trải nghiệm không thể tin được.” “Rất, rất xúc động.”

Ông nói thêm: “Nó thật sự đưa bạn đi khắp nơi. Bạn trôi đi, bạn hình dung quang cảnh, và nó thật là thú vị.”

Ông DeCicco nói rằng buổi biểu diễn đạt được sự kết hợp hoàn hảo giữa các nhạc cụ truyền thống Trung Hoa với dàn nhạc giao hưởng cổ điển phương Tây.

Giáo sư: Cách tiếp cận của Shen Yun “là tương lai cho thế giới”

Jacqueline Hanan là một giáo sư từng đoạt giải thưởng ngôn ngữ và nghệ thuật, đã rất hào hứng về buổi hoà nhạc.

Cô kêu lên trong vui sướng: “Bản Polonaise của Tchaikovsky, ôi lạy Chúa, tôi đang bay. Tôi đang bay trong nhà hát. Nó quá đẹp!”

Cô Hanan đã ca ngợi cách kết hợp giữa phương Đông và phương Tây của Shen Yun, và tin rằng nó sẽ dẫn đầu xu hướng toàn cầu.

Cô nói rằng: “Rất tuyệt vời, hoàn toàn tuyệt vời. Tôi đang ở trên thiên đàng. Tôi yêu nó. Tôi yêu sự kết hợp của Đông và Tây. Tôi nghĩ rằng nó là tương lai của thế giới.”

Cô nói thêm: “Giọng hát thật tuyệt vời. Giọng nữ cao thật là đẹp! Đó là một chương trình tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Đây là một tác phẩm độc đáo và không thể tin được. Việc liên tục thay đổi các nhạc trưởng thật là tuyệt vời.”

Nhạc sỹ: “Tôi hoàn toàn bị thuyết phục!”

Nhạc sỹ Kim La Chance cũng bị rung động trước phần biểu diễn.

Cô nói rằng: “Những rung động mà bạn cảm nhận được thông qua cơ thể, tâm hồn của bạn, nó rất rõ ràng! Và những vị nhạc trưởng, tôi thật sự rất thích từng người trong số họ. Vì mỗi người đều mang một phong cách riêng của họ lên sân khấu, và đó là sức mạnh.”

Cô nói thêm: “Chỉ cần được ở trong khán phòng này, bạn sẽ là một phần của nó, của sự rung động đẹp đẽ đó. Còn điều gì tuyệt vời hơn? Bộ sưu tập đẹp của những tâm hồn đẹp, tất cả đều được chọn lọc là để dành cho buổi biểu diễn tuyệt vời và táo bạo này.” “Tôi hoàn toàn bị thuyết phục!”

Nhạc trưởng từng đoạt giải: “Một buổi diễn đáng kinh ngạc”

Tiến sỹ Nové Deypalan, Giám đốc sáng lập và nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Walnut Valley ở California, nói rằng: “… Đó là một buổi biểu diễn đáng kinh ngạc để tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc và chủng tộc đến với nhau và kết nối với nhau trong âm nhạc.”

Đối với nhạc trưởng – Tiến sỹ Nové Deypalan, lắng nghe Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun là một “trải nghiệm thần thánh”. Ông cũng nghĩ rằng cách tiếp cận của Giao hưởng Shen Yun là đi trước thời đại.

“Tôi nghĩ đã đến lúc nên đưa dòng nhạc này vào dòng chủ lưu, vì nó là thứ âm nhạc tuyệt vời,” ông Deypalan cho biết trong thời gian giải lao giữa buổi biểu diễn vào ngày 18 tháng 10.

Ông nói thêm: “Âm nhạc thật bay bổng.” “Tôi không biết nó là gì, nhưng nó là điều đáng kinh ngạc… Đây là điều tuyệt vời, cảm giác tuyệt vời.”

Ông Deypalan có bằng tiến sỹ về chỉ huy dàn nhạc từ trường Đại học Bắc California và đã giành được giải thưởng cao nhất trong Hội thảo Kinh tế và Cạnh tranh ở Macon, Georgia vào năm 2012 và 2013. Ông hiện là Giám đốc sáng lập và nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Walnut Valley ở California.

Ông Deypalan nói rằng dàn nhạc nên đi lưu diễn vòng quanh thế giới: “…vì họ đang làm một công việc tuyệt vời.”

Ông Deypalan, là người yêu thích các di sản Châu Á, cũng ca ngợi “sự hội tụ của Đông và Tây” khi nhắc tới dàn nhạc.

Ông kết luận: “Tôi nghĩ rằng khán giả cần phải biết rằng họ nên mời tất cả bạn bè của họ đến xem buổi hoà nhạc này, vì đó là một buổi biểu diễn đáng kinh ngạc để tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc và chủng tộc đến với nhau và kết nối với nhau trong âm nhạc.”

Giám đốc kỹ thuật của Disneyland: Các tác phẩm của Shen Yun “thật tuyệt vời”

Arpad Petrass, một giám đốc kỹ thuật ở Disneyland, đã tham dự buổi hoà nhạc cùng với vợ của mình là Peg. Cả hai đều rất ấn tượng với các tác phẩm của Shen Yun và sự kết hợp của âm nhạc phương Đông và phương Tây trong biểu diễn Shen Yun.

Ông Petrass nhiệt tình nói: “Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời. Giống như xem một bộ phim nhiều tập về Trung Quốc vậy. Nó thật sự tuyệt vời!”

Ông khen ngợi các tác phẩm của Shen Yun: “Tôi thích chúng!” “Tôi thích nguồn gốc của nó. Thật tuyệt vời.”

Ông Petrass đã mô tả âm thanh của Shen Yun là “trữ tình” và “tươi tắn”.

Ông nói: “Nó vui vẻ, tươi tắn, thú vị – có một chút gì đó cho tất cả mọi người.”

Bà Petrass là một nhà tâm lý học thực hành theo phương pháp lặp lại cảm nghĩ của chính mình.

“Sự hoà trộn thật tuyệt vời,” bà nhận xét khi đề cập đến sự hợp nhất của âm thanh phương Đông và phương Tây – một đặc trưng trong các nhạc phẩm của Shen Yun. “Tôi thích chúng [các bản nhạc do Shen Yun sáng tác]. Tôi thích chúng! Chúng đưa bạn đến một nơi khác của cảm xúc… Nó giống như là đang ở trên thiên đường. Bạn biết đó, đi đến những tầng trời khác, những mảnh đất khác, nó thật là đẹp.”

Bà Petrass kết luận: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được ở đây đêm nay!”

Nhà tâm lý học lâm sàng: “Nó khiến tôi cảm thấy ấm lòng”

Elaine Epperson, một nhà tâm lý học lâm sàng, nói rằng: “Tôi đánh giá nó rất cao, và nó khiến tôi cảm thấy ấm lòng.” Ngoài ra, cô còn rất yêu thích nhạc Hoa.

Cô Epperson đặc biệt thích các chủ đề thần thánh và siêu phàm của buổi biểu diễn. Cô cho biết cô có thể cảm thấy một tình yêu bao la và từ bi từ các nghệ sỹ của Shen Yun. Cô nói rằng nó là điều khác xa với các thể loại âm nhạc ngày nay.

Cô nói: “Nét duyên dáng và ý nghĩa sâu xa nằm ở đằng sau âm nhạc.” “Tôi thật sự đánh giá cao điều này. Nó thật sự có ý nghĩa.”

Giám đốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Cảm động đến rơi lệ

Mark Brauer, một giám đốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã rơi lệ khi nghe nhạc Shen Yun.

Mark Brauer là một giám đốc trong lĩnh vực mạng lưới điện toán và hệ thống quản lý, đã đến xem buổi hoà nhạc vào ngày 19 tháng 10.

Ông chia sẻ và mô tả lại cảm giác khi nghe nhạc Shen Yun: “Rất bay bổng! Nó làm cho bạn cảm thấy rất tốt.” “Nó rất cảm động. Tôi có chút xấu hổ khi nói ra điều này: Tôi thật sự đã khóc một chút.”

Ông Brauer giải thích điều khiến ông cảm thấy xúc động: “Đó là chất lượng của âm thanh.” “Âm thanh mà họ tạo ra, nó là điều khiến tôi mất cảnh giác – tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/21/神韵交响乐团洛杉矶盛大演出-震撼艺术界(图)-281509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/23/142871.html

Đăng ngày 13-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share