[MINH HUỆ 06-10-2013] Sau mùa mở màn thành công tại Nhà hát Kennedy Center vào ngày 27 tháng 09, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã được người dân New York chào đón nồng nhiệt tại Carnegie Hall với hai buổi biểu diễn. Sau lần ra mắt quốc tế tại đây vào tháng 10 năm ngoái, dàn nhạc đã vinh dự trở lại địa điểm tổ chức hoà nhạc uy tín này.

Bốn nhạc trưởng trứ danh và khoảng 100 nghệ sỹ đã biểu diễn tại buổi hoà nhạc. 14 tác phẩm được trình bày là sự kết hợp giữa những tác phẩm nguyên gốc của Shen Yun với âm nhạc truyền thống Trung Hoa, âm nhạc cổ điển Châu Âu, và âm nhạc đương đại Mỹ.

Rất nhiều khán giả đã đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới để thưởng thức sự kiện đặc biệt này. Một số chia sẻ rằng họ không thể cầm được nước mắt khi thưởng thức âm nhạc của Shen Yun. Cả hai buổi biểu diễn vào buổi chiều và tối đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Vào chiều thứ Bảy ngày 05 tháng 10, các nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả. (Ảnh do Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Hành trình đến với thế giới thần thánh thông qua âm nhạc

Sau cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân, Margaux Brooks, nhà sản xuất phim kiêm nữ diễn viên hài kỳ cựu, đã đánh giá rất cao buổi biểu diễn: “Thứ âm nhạc này bằng cách nào đó đã thể hiện tinh thần trong tâm hồn của bạn và đưa bạn vào một cuộc hành trình thần thánh… Đặc biệt, nó được chơi một cách chính xác và rất hay. Các nghệ sỹ chắc chắn đã được truyền cảm hứng thần thánh. Và cuộc chu du mà họ dẫn bạn vào, đưa bạn đi đến những nơi thật mỹ diệu không thể tả xiết, đó là trải nghiệm thần thánh của tâm hồn, rất đặc biệt, rất thú vị. Đó là điều không thể tin được.”

Margaux Brooks, nhà sản xuất phim kiêm nữ diễn viên hài kỳ cựu, gọi buổi hoà nhạc là “cuộc hành trình đến với Thánh quốc thông qua âm nhạc”. (Ảnh do Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Bà Brooks nhận xét về các nhạc sỹ: “Kỹ thuật của các nhạc sỹ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, chơi rất tốt, rất chính xác, đây là những nhạc sỹ được truyền cảm hứng thần thánh nhất mà tôi từng gặp trong đời.”

Bà Brooks từng là thành viên của Saturday Night Live và dẫn chương trình cho HBO với John Candy. Bà cũng từng thủ vai trong một số bộ phim.

Bà coi buổi hoà nhạc là một cuộc hành trình tâm linh thông qua âm nhạc: “Nó là cuộc hành trình tâm linh đưa bạn đến thế giới thần thánh tuyệt vời nhất, khiến tinh thần bạn thăng hoa thông qua âm nhạc, kết hợp giữa truyền thống phương Đông và phương Tây. Đó là một trải nghiệm mà gần như không thể diễn tả được bằng lời. Nó hân hoan, nâng cao tinh thần… và khiến trạng thái tinh thần của bạn thăng hoa. Thật là tuyệt vời!”

Lễ kỷ niệm của nhân loại

Dale Roberton, một nhà tư vấn quản lý trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, cũng cảm thấy vô cùng xúc động sau khi xem buổi biểu diễn: “[Buổi hoà nhạc] là một bữa tiệc âm nhạc tối cao theo ngôn ngữ của thần học. Ý của tôi là nó khiến cho bạn cảm thấy như nhân loại đang ăn mừng lễ kỷ niệm vậy.”

Dale Roberton, một nhà tư vấn quản lý trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, nói buổi hoà nhạc là một “bữa tiệc âm nhạc tối cao theo ngôn ngữ của thần học.” (Ảnh do Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Bà nói tiếp: “Thông điệp [mà Shen Yun truyền tải] rất thần thánh. Nó giống âm nhạc của Thần. Tất cả đều rất thần thánh, sáng tạo, điều tuyệt diệu của nhân loại, và là món quà mà chúng tôi được trao tặng. Bằng cách nào đó, âm  nhạc minh họa được tất cả những điều đó.”

Bà Robertson dự đoán một tương lai sáng lạn cho Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun: “Cả thế giới chắc chắn sẽ biết dàn nhạc này, nhưng tôi nghĩ nó sẽ làm được những điều tuyệt vời vì nó rất cảm động. Bằng cách nào đó, nó đã vượt qua tất cả các nền văn hoá, tất cả các ngôn ngữ. Đó là ngôn ngữ của cảm xúc. Nó rất sâu sắc và phong phú. Các tác phẩm rất phong phú!”

Sự kết hợp liền mạch giữa Đông phương và Tây Phương

Kết hợp tính chính xác của âm nhạc Tây phương với giai điệu của Đông phương và sự biểu cảm của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã gây ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Đại tá và bà Baron đến từ Villanova, Pennsylvania. Đại tá Baron, một sỹ quan quân đội đã về hưu từng phục vụ 42 năm trong Quân đội Không quân Mỹ, nói rằng: “Vợ tôi đã xem các buổi hoà nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Philadelphia suốt 25 năm qua. Chúng tôi đến đây hôm nay nhân sự kiện đặc biệt này. Chúng tôi nghĩ rằng nó là buổi biểu diễn nổi bật nhất mà chúng tôi từng xem… Sự tuyệt vời của buổi biểu diễn thật phi thường!”

Đôi vợ chồng nghĩ rằng sự kết hợp giữa Đông và Tây là “rất khác biệt” và “phối nhạc thật hoàn hảo”.

Người môi giới tranh, ông Greg Smith, nghĩ rằng những bản nhạc của Đông phương và Tây phương là có kết quả như nhau: “Tôi hoàn toàn yêu thích điều này… thật tuyệt vời! Hai bản nhạc của Kinh Hiên có chất lượng sân khấu rất cao… tôi cảm thấy rất thích những nhạc cụ cổ điển này… Tôi thích âm thanh của chúng… Những tác phẩm của châu Âu, như Beethoven và Tchaikovsky, tôi nghĩ tất cả cũng được thực hiện tốt như nhau. Bản thân tôi hết sức thích thú. Tôi chắc chắn sẽ đến xem buổi biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun lần tới.”

Thấu hiểu sâu sắc hơn về văn hoá Châu Á

Bà Robertson nghĩ rằng sự kết hợp giữa âm nhạc Đông phương và Tây phương giúp cho bà hiểu được nền văn hoá của châu Á một cách sâu sắc hơn: “Nó cũng khiến tôi hiểu hơn về nền văn hoá châu Á và sự tinh tế, sự mềm mại, sự phong phú của âm nhạc. Đối với tôi nó nói lên rất nhiều về bản chất và những gì diễn ra ở đằng sau vẻ ngoài của người Á châu. Nó thật sự rất sâu rộng, phức tạp và tinh tế. Trong lĩnh vực âm nhạc, sự tinh tế và mềm mại, nói bằng ngôi ngữ âm nhạc, là điều tôi rất yêu thích. Vì vậy, âm nhạc đã cho tôi biết rất nhiều về nền văn hoá… rất ấn tượng!”

Tiến sỹ Kavel I. Sepp (phải) gọi buổi hoà nhạc là “thức ăn cho tâm hồn”. (Ảnh do Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Tiến sỹ Kalev I. Sepp là giảng viên lâu năm môn Phân tích Quốc phòng tại Trường Đại học Hải quân Hoa Kỳ ở Monterey, California. Ông đã giữ chức Phó trợ lý Bộ trưởng quốc phòng về những Khả năng Hoạt động Đặc biệt cho đến tháng 01 năm 2009.

Ông gọi buổi hoà nhạc là “thức ăn cho tâm hồn”. Ông đặc biệt bị ấn tưởng bởi vở “Thần khí của nhà Hán” do nhạc trưởng Yohei Sato chỉ huy. Ông cảm thấy âm nhạc rất ấn tượng khi được chơi bởi những nhạc cụ truyền thống Trung Hoa kết hợp với dàn nhạc phương Tây. Ông nói rằng nó thể hiện được cảm xúc của nhà soạn nhạc và nhạc sỹ và các tình tiết trong câu chuyện đã được thể hiện rất mạnh mẽ.

Tiến sỹ Sepp nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau khi lắng nghe âm nhạc Shen Yun. Trong vở “Thần khí của nhà Hán”, ông đã thấy các vị quan khác nhau có các ý tưởng khác nhau như thế nào, nhưng cuối cùng đều đạt đến sự đồng thuận. Bình luận về việc đóng cửa chính phủ Mỹ gần đây, ông muốn chính quyền Obama và Quốc hội có thể nghe nhạc Shen Yun và được truyền cảm hứng.

Các ca sỹ đã trình bày những âm thanh độc đáo và nhiều màu sắc đẹp

Sofia Antonakos đặc biệt yêu thích giọng nữ cao Cảnh Hạo Lan. (Ảnh do Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Sinh ra ở Hy Lạp, Sofia Antonakos chuyển đến sống ở New York cách đây một năm. Hiện cô đang học với Mark Oswald tại Metropolitan Opera sau khi đoạt giải khuyến khích tại buổi thử giọng Opera của Hội đồng Quốc gia Thành phố, khu vực Phía đông trong mùa giải 2012-2013 năm ngoái.

Nhận xét về phần thanh nhạc tại buổi hoà nhạc Shen Yun, cô nói: “Tôi yêu thích các ca sỹ. Tất cả họ đều sở hữu màu sắc và chất giọng đẹp… Tất cả các nhạc trưởng đều có những âm thanh khác nhau, và cách thể hiện âm nhạc của riêng họ. Mỗi người trong họ đều thể hiện kinh nghiệm của bản thân trong văn hoá của mình. Tất cả họ đều rất đẹp.”

Bình luận về phần biểu diễn của giọng nam cao Điền Ca, cô nói: “Những nốt cao của anh ấy rất oai vệ. Cách anh ấy thể hiện bài hát mà anh đang hát… tôi có thể nói rằng anh ấy rất đam mê công việc của mình. Anh ấy đã thể hiện được những màu sắc và âm thanh đẹp. Tôi thích vở kịch này.”

Cô Antonakos bị ấn tưởng bởi phần biểu diễn của giọng nữ cao Cảnh Hạo Lan: “Cô ấy rất đẹp, rất phong cách. Tôi có thể nói rằng âm nhạc đang rung lên qua cơ thể của cô ấy vì cô ấy rất ấn tượng. Trong khi hát, cô đã sử dụng toàn bộ cơ thể để thể hiện bài hát này. Vì thế nó rất đẹp.”

James Griffin (trái) đã dẫn một nhóm đồng nghiệp của mình đến buổi hoà nhạc sau khi xem Shen Yun ở Úc (Ảnh do Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

James Griffin, phát thanh viên ở một đài phát thanh âm nhạc cổ điển ở Brisbane, Úc, đã biến buổi hoà nhạc Shen Yun tại Hội trường Carniege thành một trong những chương trình giáo dục được đánh giá cao của họ ở Mỹ. Ông đã từng xem biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun ở Úc trước đây.

Ông Griffin cũng đánh giá cao giọng nữ cao Cảnh Hạo Lan: “Cô ấy không những có chất giọng rất riêng, rất đặc biệt cho âm nhạc Trung Hoa, mà còn rất đáng yêu và mạnh mẽ.”

Cảm động rơi lệ

Janice Flores đến từ Đảo Long nói rằng cô không ngừng lau nước mắt trong suốt buổi biểu diễn. Âm nhạc khiến cô cảm thấy vô cùng xúc động và cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.

Antonakos nghĩ rằng cô có thể biết được phản ứng của khán giả: “…họ bị xúc động vì những gì họ đã nghe thấy”.

Cô nói: “Trong tiếng vỗ tay, tôi nhìn xung quanh và thấy hầu như tất cả mọi người đều rơi lệ – và tất cả họ đều rất – rất là hạnh phúc”.

Sau Hội trường Carnegie, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tiếp tục biểu diễn ở Boston (ngày 09 tháng 10), Houston (ngày 13 tháng 10), Dallas (ngày 15 tháng 10), Los Angeles (ngày 18-19 tháng 10), và San Francisco (ngày 22 tháng 10).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/6/卡内基音乐厅连演两场-神韵交响乐享誉纽约-280848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/8/142577.html

Đăng ngày 25-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share